(HBĐT) - Mùa mưa bão năm nay xã Phú Thành (Lạc Thủy) chịu ảnh hưởng nặng nề do nằm trong hướng di chuyển của cơn bão số 1 (ngày 27- 28/7) và cơn bão số 3 (ngày 18- 19/8). Đặc biệt, cơn bão số 1 đã làm hư hỏng nhiều tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất của người dân. Sau gần 3 tháng, chúng tôi trở lại xã Phú Thành, công tác khắc phục hậu quả thiên tai cơ bản đã hoàn thiện. Tuy nhiên đời sống người dân ít nhiều cũng bị xáo trộn.

 

  Hệ thống chuồng trại của các gia đình trên địa bàn xã Phú Thành (Lạc Thuỷ) đã được sửa chữa để ổn định sản xuất.

Theo thống kê của Phòng NN &PTNT huyện Lạc Thủy, tại địa bàn xã Phú Thành, bão số 1 đã gây ra mưa lớn kèm theo gió giật mạnh cấp 11, 12 làm gãy đổ nhiều cây to ven đường, ảnh hưởng đến giao thông. Nhiều tuyến đường bị ngập úng phải cắm biển báo nguy hiểm. Gió to đã làm tốc mái 94  nhà, chủ yếu là nhà bán kiên cố được lợp ngói prôximăng. Nhiều công trình công cộng như nhà vận hành trạm bơm thôn Sỏi, trạm y tế xã và nhiều công trình phụ trợ khác bị tốc mái và đổ tường bao, làm hư hỏng nhiều thiết bị. Mưa lớn gây ngập úng trên diện rộng, làm thiệt hại 9, 2 ha lúa, 3, 5 ha ngõ, 3, 2 ha rau màu, 7,7 ha mía, 122, 4 ha rừng. Ngoài ra, mưa bão thổi bay nhiều chuồng trại đơn sơ mới được xây dựng làm chết 29.615 con gia cầm, chủ yếu là gà con. 

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, cấp ủy, chính quyền xã đã thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện triển khai phương án phòng - chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Phân công cán bộ trực tiếp đi kiểm tra, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Huy động lực lượng dọn dẹp cây đổ ven đường để đảm bảo giao thông thông suốt. Tăng cường các biện pháp bảo vệ hoa màu, hạn chế thấp nhất thiệt hại do ngập úng gây ra. Kịp thời thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn với các gia đình bị ảnh hưởng thiên tai do mưa bão.

 

Chúng tôi cùng cán bộ UBND xã đến thăm gia đình anh Bùi Thanh Tùng ở thôn Đồng Danh, một trong những hộ bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 1 gây ra. Anh Tùng chia sẻ: “Mưa bão diễn ra từ ngày 27 - 28/7 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế của gia đình. Mưa lớn kèm theo gió to làm gãy đổ 300 cây keo đang chuẩn bị đến kỳ thu hoạch. Toàn bộ hệ thống chuồng trại được làm từ luồng, bạt đã bị gió cuốn bay làm 4.500 con gà bị chết cóng, ước tính thiệt hại khoảng 300- 400 triệu đồng. Hiện gia đình đang tập trung khắc phục, xây dựng chuồng trại kiên cố và khôi phục sản xuất. Mong muốn Nhà nước có chính sách hỗ trợ, quan tâm đến người dân bị thiệt hại tài sản trong đợt mưa bão vừa qua”.

 

Cùng chung hoàn cảnh với gia đình anh Tùng, nhiều hộ trên địa bàn xã bị đổ nhà, tốc mái và hư hỏng tài sản có giá trị cũng  đang trong quá trình tu sửa nhà cửa, gia cố chuồng trại để ổn định cuộc sống. Cùng với đó các hộ đẩy mạnh sản xuất vụ đông, thu hoạch diện tích rừng bị gãy đổ để trồng lứa mới. Hiện nay, các hộ nghèo, gia đình chính sách đang hoàn tất thủ tục vay vốn ngân hàng để có nguồn lực khắc phục hậu quả mưa bão.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã Phú Thành cho biết: “Mưa bão năm nay diễn biến thất thường, đặc biệt, bão số 1 ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và tình hình phát triển kinh tế. Hiện nay, công tác khắc phục đã được chính quyền chỉ đạo, triển khai cơ bản hoàn tất. Các công trình công cộng bị hư hỏng đã được sửa chữa, đưa vào hoạt động trở lại. Mong muốn Nhà nước quan tâm, hỗ trợ kinh phí cho các hộ nghèo, gia đình chính sách sớm ổn định cuộc sống”.

  

 

                                                                              Đức Anh

 

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục