Cuối tuần này miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh với cường độ mạnh, nhiệt độ Hà Nội và vùng đồng bằng giảm 8-10 độ C.

 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dưới tác động của luồng gió Đông Nam do khối khí biển mang lại thì các tỉnh thành Bắc Bộ đều được bao phủ bởi một lớp mây khá dày, dự báo mặc dù trạng thái mây ẩm cùng sương mù này không kéo dài lâu, đến trưa sương tan nhường chỗ cho nắng xuất hiện, nhiệt độ trong hôm nay, phổ biến 32-34 độ C, một số nơi nhiệt độ lên 34 độ C.

 

 

                                         Ảnh minh họa.


Các tỉnh Trung Bộ thời tiết khá tốt, mưa dông chủ yếu xuất hiện cục bộ về chiều tối tại phía Nam Trung Bộ. Trong khi đó các tỉnh thành phía Bắc từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế ít mưa, ngày nắng nhiệt độ cao nhất  30-33 độ C. 

Các tỉnh phía Nam do khối khí lạnh từ biển vào cùng dãy mây dông sẽ dịch sâu hơn xuống phía Nam, do vây mưa tạm thời giảm, nền nhiệt giảm xuống từ 1-2 độ C 

Những ngày qua, miền Bắc duy trì kiểu thời tiết sương mù và nắng hanh với nhiệt độ phổ biến 31-33 độ C, một số nơi có mưa rải rác do ảnh hưởng của đới gió Nam. Bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. 

Khoảng ngày 29/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc. Cuối tuần này miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh với cường độ mạnh, nhiệt độ Hà Nội và vùng đồng bằng giảm 8-10 độ C. 

Từ ngày 30/10, Hà Nội trời chuyển lạnh về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ C. 

Dự báo cho các vùng ngày 28/10 như sau: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C. 

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 67 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam đêm nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 64 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C. Nam Bộ chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

 

                                                                                    TheoHanoimoi

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục