(HBĐT)-Tối 20/10, tại Quảng trường Hòa Bình, UBND tỉnh đã tổ chức khai mạc Hội chợ triển lãm sản phẩm CN – TTCN và hàng tiêu dùng khu vực miền Bắc, tỉnh Hòa Bình năm 2016. Tới dự và cắt băng khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía Bộ Công Thương có lãnh đạo Cục Công nghiệp địa phương, Cục Xúc tiến thương mại, Vụ Thi đua khen thưởng.

 

 

Các đại biểu tham quan gian hàng hội chợ. 

Hướng tới kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh và lễ hội chiêng Mường, Hội chợ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của 12 đơn vị tỉnh, thành phía Bắc gồm: Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hà Nam, Thanh Hóa. Trong tuần lễ hội chợ diễn ra từ nay cho đến hết ngày 27/10, người dân có cơ hội thăm quan, mua sắm tại gần 300 gian hàng, trong đó gần 200 gian hàng của các doanh nghiệp, khoảng 80 gian hàng triển lãm thành tựu của Sở Công Thương, Trung tâm XTTM các tỉnh, thành phố và 11/11 huyện, thành phố trong tỉnh. Việc thiết kế, bày trí các gian hàng hợp lý, tiện lợi với các sản phẩm chủ yếu trong lĩnh vực CN, TTCN, hàng hóa tiêu dùng, dịch vụ tổng hợp, ẩm thực. Nhiều hoạt động phụ trợ mang tính chất lễ hội đặc sắc cũng sẽ diễn ra thu hút sự quan tâm của người dân.

                                                                                                  

 

                                                              B.M

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục