Đêm nay sẽ rét nhất cả đợt khi nhiệt độ vùng núi giảm nhanh xuống còn khoảng 6-9 độ C, Thủ đô Hà Nội rét 14 độ.

 

Hôm nay miền Bắc sẽ kết thúc chuỗi ngày nắng ấm. Từ giờ đến chiều, khi không khí lạnh khuếch tán xuống, nhiệt độ toàn vùng sẽ giảm dần, giữa trưa ở mức 22-26 độ C. Trời hanh khô với độ ẩm chỉ ở mức 35-40%.

Đến đêm, khi nằm sâu trong khối khí lạnh, nhiệt độ toàn miền Bắc sẽ giảm sâu. Thủ đô Hà Nội sẽ xuống 14-16 độ, vùng núi xuống 6-9 độ. Đến sáng mai, cảm giác rét sẽ rõ rệt.

 

Thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ rét sâu về đêm và sáng sớm

Tuy nhiên, đợt rét này chỉ kéo dài khoảng 2-3 ngày và nhiệt độ chỉ giảm nhiều về đêm và sáng sớm, ban ngày trời vẫn hửng nắng với nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội có thể lên mức 23-25 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết khu vực miền Trung diễn biến xấu. Trong ngày và đêm nay, không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao sẽ khiến các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định tiếp tục có mưa, mưa vừa.

Riêng khu vực Thừa Thiên-Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa 100-300mm/đợt).

Đợt mưa này sẽ kéo dài hết ngày 8/12, nguy cơ lũ trên các sông ở Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam sẽ lên lại. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định ở mức BĐ2-BĐ3, riêng các sông ở Quảng Ngãi lên trên BĐ3.

Trong khi hiện tại, tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng vẫn đang xảy ra nghiêm trọng tại tỉnh Quảng Ngãi. Đặc biệt là các huyện Ba Tơ, Minh Long, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Sơn Tây, Sơn Hà, Bình Sơn (Quảng Ngãi).

Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt sâu tại vùng trũng, ven sông các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định. Cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa trên địa bàn các tỉnh trên.

 

                                                                    TheoVietnamnet

Các tin khác


Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục