(HBĐT) - Tháng 11/2015, xã Liên Sơn ( Lương Sơn) được công nhận đạt chuẩn NTM. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định sự đổi thay của làng, xã. Nhân dân phấn khởi, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã thêm phần tự tin, nhưng đến hôm nay, họ đang gồng mình trước áp lực nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.

Nông dân xã Liên Sơn (Lương Sơn) phơi thóc để bảo quản sau thu hoạch.

Tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH được tổ chức vào trung tuần tháng 6 vừa qua, có hơn 10 lượt cử tri xã Liên Sơn bày tỏ những bức xúc mong được các cấp, ngành hữu quan quan tâm giải quyết. ông Bạch Văn Hồng, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành đầu tư các chương trình, dự án cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, mấy năm gần đây, bộ mặt xã Liên Sơn đã có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, nhìn sâu vào tiến trình phát triển nông nghiệp, nông thôn còn nhiều tồn tại. Sản xuất nông- lâm nghiệp vẫn là chủ yếu, ngành nghề chưa phát triển, trong khi số lao động dôi dư ở nông thôn ngày càng tăng. Vào các thời điểm nông nhàn, thanh niên, phụ nữ của xã đến các địa phương khác để tìm việc làm. Là xã NTM nhưng cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất và đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn. Nhu cầu sử dụng đất để phát triển cơ sở hạ tầng, sử dụng đất cho các ngành phi nông nghiệp ngày càng tăng tác động trực tiếp đến quỹ đất trên địa bàn xã.
 
Hiện tại và cả những năm tiếp theo, đời sống của người dân xã Liên Sơn chủ yếu dựa vào nông nghiệp, tuy nhiên, việc sản xuất ngày càng khó khăn do thiếu nguồn nước tưới tiêu. Xây dựng hạ tầng theo chương trình NTM, 50% hệ thống kênh mương đã được cứng hóa nhưng nay một số tuyến mương đã xuống cấp, rò rỉ làm giảm hiệu quả dẫn nước. Mùa khô, gần 200 ha ruộng lúa của xã sẽ bị ảnh hưởng, khó khăn trong việc cấy lúa và trồng màu gối vụ.
 
Về nước sinh hoạt, tại quyết định phê duyệt đề án xây dựng NTM xã Liên Sơn có nội dung: Đến năm 2020 sẽ đầu tư xây dựng mới 3 nhà máy nước phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của người dân gồm: Nhà máy nước xóm Liên Khuê, Nhà máy nước xóm Vần và Nhà máy nước xóm Đá Bạc. Đảm bảo đến năm 2020, 100% hộ dân trong xã được dùng nước hợp vệ sinh; 80% người dân được dùng nước sạch. Tuy nhiên cho đến nay, sau 2 năm xã được công nhận đạt chuẩn NTM, các công trình này vẫn chưa được xây dựng và người dân đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt hàng ngày.
 
Cũng nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển nông nghiệp nâng cao mức thu nhập cho người dân và đáp ứng các tiêu chí NTM, năm 2014 - 2015, xã định hướng cho người dân phát triển mạnh lĩnh vực chăn nuôi, chủ yếu là lợn, gà. Thế nhưng, thời gian qua, lợn hơi mất giá liên tiếp khiến hàng trăm hộ chăn nuôi điêu đứng, hiện tại chưa vực lại được sản xuất.
 
Đưa ra những thực trạng này, người dân xã Liên Sơn mong muốn cấp có thẩm quyền quan tâm nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách tích tụ ruộng đất, cho thuê đất nông nghiệp để liên kết hợp tác sản xuất lớn theo chuỗi giá trị. Trước tình trạng người nông dân bỏ ruộng (vì cấy lúa cho thu nhập thấp) cần rà soát lại đất nông nghiệp, đất lúa để có phương án, kế hoạch bảo vệ và sử dụng hợp lý hơn. Một mặt cần hỗ trợ người nông dân bằng việc thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực chăn nuôi. Có dự báo chính xác nguồn cung, cầu của thị trường, điều phối giá cả, tránh tình trạng giá thức ăn chăn nuôi cao nhưng giá lợn, gà… thương phẩm lại thấp.

Hai năm được công nhận là xã NTM, người dân xã Lâm Sơn hiểu rõ mục tiêu lớn nhất của việc xây dựng NTM là phát triển nền nông nghiệp giá trị kinh tế cao, nâng cao thu nhập, đời sống. Để làm được điều đó, cùng với sự nỗ lực của người dân cần sự quan tâm sâu sát từ cấp ủy, chính quyền, các ngành đoàn thể mở hướng để phát triển.

 

                                                                                          Thúy Hằng 

Các tin khác


Thời tiết ngày 25/3: Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực Bắc Bộ, Trung Trung bộ và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 36 độ C. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-50%.

Ghi nhận những ngày đầu thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến toàn trình

Từ ngày 15/3/2024, tỉnh Hòa Bình chính thức triển khai cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) ô tô theo hình thức trực tuyến toàn trình (TTTT) qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Với sự phối hợp chặt chẽ của ngành GTVT và Bưu điện tỉnh, việc triển khai dịch vụ cấp đổi GPLX ô tô trực tuyến đã được thực hiện thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Thời tiết ngày 21/3: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời rét.

Thời tiết ngày 20/3: Gió mạnh, sóng lớn trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/3, Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m.

Từ tháng 4 - 9/2024, đề phòng các hình thái thời tiết nguy hiểm

Nhận định về các hình thái thời tiết từ tháng 4-9/2024, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, từ tháng 4-6/2024, hiện tượng El Nino sẽ suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 75-80%. Bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục