Nhật thực toàn phần xảy ra ngày 21-8 tới sẽ quét qua toàn bộ vùng lục địa Mỹ, đồng thời khiến các cơ quan tình trạng khẩn cấp của nước này phải chạy đua để giảm thiểu ảnh hưởng từ hiện tượng tự nhiên trên.

Theo tạp chí Newsweek, sự kiện nhật thực toàn phần sắp tới đã gây thích thú cho nhiều nhà chiêm tinh. Nhật thực sẽ kéo dài trong khoảng 2 phút và được đánh giá là sự kiện của thế kỷ.

Ước tính có 7,5 triệu người sẽ đổ xô đến dải đất trải dài hơn 110 km từ Oregon tới Nam Carolina để theo dõi hiện tượng này. 
 

 

Nhật thực toàn phần xảy ra khi Mặt Trăng che khuất hoàn toàn Mặt Trời.

Ông Brad Kieserman, Phó chủ tịch phụ trách hậu cần và chương trình thảm họa tại Hội Chữ thập Đỏ Mỹ cho biết, các xa lộ liên bang và đường địa phương sẽ bị ùn tắc từ vài ngày trước sự kiện bởi nhu cầu di chuyển tăng đột biến của người dân. Ông đã so sánh tình trạng giao thông những ngày đó với cảnh tượng ùn tắc kéo dài như những lần sơ tán khẩn cấp. 

Khi họ tới địa điểm mong muốn, họ sẽ cần thức ăn, nước uống, chỗ ở tạm thời và nhà vệ sinh. Vì thế mà giới chức đang chạy đua để cung cấp đủ số lượng nhà vệ sinh và lều tạm cần thiết và tính đến khả năng các phương tiện khẩn cấp bị mắc kẹt trong giao thông. 

Ví dụ, bang Oregon với dân số 4 triệu người được dự đoán sẽ đón ít nhất 1 triệu du khách tới để quan sát nhật thực. Chính quyền thành phố Kansas, Missouri - nằm trực tiếp trên đường đi của nhật thực – đang chuẩn bị cho một "cơn ác mộng”. 

Công viên Quốc gia Grend Teton tại Wyoming lại bày tỏ lo lắng cho "ngày đông đúc nhất trong lịch sử”. "Một số khu vực chưa từng được chứng kiến tình trạng giao thông như vậy”, ông Kieserman nói.

Phòng khách sạn tại khu vực thuận lợi quan sát nhật thực đều đã được đặt kín từ tháng 6. Một số chỗ còn trống bị đẩy giá cao lên tới 1.000 USD/đêm.

Giới chức khuyến cáo những du khách đi xem nhật thực cần chuẩn bị sẵn thực phẩm và nước uống để đề phòng trường hợp giao thông bị tắc nghẽn, cũng như mang theo bản đồ giấy vì các ứng dụng định vị GPS có thể ngừng hoạt động khi quá đông người sử dụng.  

                                                                            Theo báo Hà Nội Mới

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục