(HBĐT) - Cùng với nhiều địa phương trong tỉnh, xã Lạc Sỹ (Yên Thủy) chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ lịch sử diễn ra từ ngày 9-12/10 vừa qua. Trong đó thiệt hại nặng nề nhất là các công trình hạ tầng giao thông bị nước lũ phá hủy. Nhiều trục đường liên thôn, xóm, đường dẫn vào khu sản xuất bị đất, đá vùi lấp, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của người dân.



Ngầm tràn xóm Hạ 2, xã Lạc Sỹ (Yên Thủy) bị nước lũ tàn phá khiến gầm sụt lở, hở hàm ếch, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông.

Theo báo cáo của UBND xã Lạc Sỹ, mưa lũ lịch sử kéo dài đã làm 1 căn nhà sập hoàn toàn, 1 căn nhà nước lũ cuốn trôi; 37,7 ha lúa, hoa màu bị ngập úng; trên 1.400 con gia súc, gia cầm chết; 8 cột điện gãy đổ; 9 bai dâng và 3 km kênh mương hư hỏng nặng… tổng thiệt hại ước tính khoảng 3 tỷ đồng. Theo thống kê, trên địa bàn xã có 24 điểm sạt lở đất, đá làm tắc đường, các phương tiện giao thông không thể qua lại. Nước lũ dâng cao phá hủy 4 ngầm tràn, trong đó 2 chiếc hư hỏng nặng. Nhiều công trình phụ trợ như biển báo giao thông, cột đo mực nước... bị nước lũ tàn phá.

Để kịp thời khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã tổ chức kiểm tra, rà soát các điểm sạt lở trên địa bàn để có biện pháp phòng ngừa, tránh thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Chính quyền xã đã kêu gọi sự giúp đỡ của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Yên Thủy hỗ trợ máy móc múc đất để kịp thời thông tuyến. Huy động sức dân phối hợp với các lực lượng ứng cứu khắc phục các điểm sạt lở nhỏ. Đặt biệt, đặt biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm, tránh sự việc đáng tiếc xảy ra. Sau 7 ngày, các trục đường liên thôn, xóm cơ bản được thông tuyến.

Khảo sát thực tế tại một số công trình giao thông bị hư hỏng nặng đã xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún nghiêm trọng. Nhiều điểm sạt lở chưa được khắc phục triệt để, vẫn còn đất, đá vùi lấp gây khó khăn cho người và phương tiện di chuyển qua khu vực này. Ngoài ra, 2 ngầm tại xóm Hạ 1, Hạ 2 bị nước lũ khoét sâu khiến gầm bị hở hàm ếch; các công trình phụ trợ giao thông như biển báo, cột mốc đã bị nước quật đổ.

Anh Bùi Văn Chiều, Trưởng xóm Hạ 2 cho biết: "Trước tình hình trên, xóm đã đặt biển báo cấm mọi phương tiện có trọng tải lớn lưu thông qua ngầm, tránh sự cố đáng tiếc xảy ra. Ngoài ra, nhân dân trong xóm đã quyên góp vật liệu, huy động sức dân để tạm thời khắc phục hậu quả thiên tai gây ra.

Hiện nay, vấn đề khiến chính quyền địa phương trăn trở chính là các trục đường dẫn vào khu sản xuất của các xóm Thấu, Thượng, Ong và Hạ 2 chưa được thông tuyến. Theo thống kê, trong khu vực này có trên 1.000 ha rừng sản xuất, trong đó khoảng 1/3 diện tích chuẩn bị tới kỳ thu hoạch. Trước thực trạng trên, nhiều hộ dân "đứng ngồi không yên” trước viễn cảnh hàng hóa bị ép giá và không thể lưu thông. Trăn trở với chúng tôi, anh Bùi Văn Vịnh ở xóm Ong cho biết: "Gia đình tôi trồng được 7 ha keo, năm thứ 8 và bước vào thời kỳ thu hoạch. Nếu giao thông thuận tiện có thể cho thu hoạch từ 50 triệu đồng/ha nhưng với khó khăn của đường giao thông hiện nay, may mắn lắm thì thu về được 40 triệu đồng/ha.

Đồng chí Bùi Văn Quynh, Chủ tịch UBND xã Lạc Sỹ cho biết: "Nguyên nhân chính dẫn đến việc chưa thông tuyến được các trục đường dẫn vào khu sản xuất là do kinh phí lớn mà địa phương không đáp ứng được. Do đó, trong thời gian sớm nhất, chính quyền xã mong muốn nhận sự quan tâm, giúp đỡ của các ngành chức năng để khắc phục hậu quả của thiên tai. Nhanh chóng thông tuyến các trục đường giao thông trên địa bàn xã, tạo thuận lợi cho người dân vận chuyển hàng hóa và sớm ổn định cuộc sống”.

Đức Anh


Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục