Dịp Tết Dương lịch, miền Bắc trời rét, tạnh ráo, Nam Bộ mát mẻ, trong khi các tỉnh miền Trung có mưa.


Các tỉnh miền Bắc sẽ còn mưa rả rích trong 3 ngày tới, trong đó các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc duy trì mưa to đến rất to trái mùa.

Nhiệt độ tại miền Bắc trong 5 ngày tới ít biến động, ban ngày dao động quanh mức 15-19 độ C, đêm rét 9-15 độ, vùng núi cao rét sâu dưới 8 độ.

Tuy nhiên thời điểm từ nay đến hết thứ bảy (30/12), toàn miền Bắc sẽ tiếp diễn mưa rả rích, trong đó các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc có mưa to trái mùa.

Các tỉnh miền Bắc sẽ có mưa từ nay đến hết thứ 7 (30/12)

Trong 3 ngày tới, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội ở mức 16-19 độ C, đêm rét 13-15 độ; TP Lạng Sơn rét 14-17 độ ban ngày, đêm rét 11-15 độ; TP Sơn La cao nhất ở mức 17-19 độ, đêm rét sâu 11-13 độ; TP Lào Cai 20-21 độ ban ngày, đêm rét 16-18 độ, riêng tại Sa Pa (Lào Cai) ngày rét 11-14 độ, đêm rét 7-10 độ...

Từ chủ nhật (31/12), miền Bắc hết mưa, trưa chiều có thể hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội tăng nhẹ lên mức 19-21 độ C, đêm rét 14-16 độ và sẽ duy trì mức nhiệt này sang những ngày đầu tiên của năm mới.

Tại miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hoá - Nghệ An có mưa từ nay đến hết 30/12, sau đó có 3 ngày tạnh ráo trước khi đón một đợt mưa mới từ thứ 4 tuần sau, nhiệt độ trong 5 ngày tới giữ ở mức 19-21 độ ban ngày, đêm rét 14-18 độ C.

Riêng khu vực Trung Trung Bộ, từ Quảng Trị vào đến Phú Yên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to trong suốt cả tuần tới. Tại Huế, nhiệt độ 2 ngày tới giữ ở mức 21-23 độ C, từ thứ bảy tăng lên 25 độ ban ngày, đêm rét 18-21 độ C; Đà Nẵng ổn định 24-26 độ ban ngày, đêm lạnh 18-22 độ.

Các tỉnh Khánh Hoà - Bình Thuận từ nay đến hết thứ bảy, trời mát mẻ không mưa, nhiệt độ cao nhất 26-30 độ, đêm se lạnh 23-24 độ C. Sau đó từ ngày 31/12, có mưa rải rác trở lại.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời đẹp trong 5 ngày tới, một số đêm có lúc có mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên dao động 24-27 độ, đêm lạnh 18-21 độ; Lâm Đồng lạnh hơn, ở mức 21-23 độ ban ngày, đêm rét 15-16 độ. Tại Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất ban ngày ở mức 28-32 độ C, đêm 24-25 độ.

TheoVietNamNet

Các tin khác


Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Thời tiết ngày 12/4: Nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 12/4, nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ và nền nhiệt xu hướng tăng dần. Trung Bộ và Tây Nguyên nắng nóng cục bộ. Riêng Nam Bộ đang cao điểm nắng nóng, có nơi gần 40 độ C.

Miền Bắc sắp chuyển nắng nóng diện rộng, Nam Bộ có nơi trên 38 độ C

Dự báo miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết có mưa nhỏ trong vài ngày tới. Từ ngày 13/4, khả năng có nắng nóng diện rộng. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Các nhà mạng phải xử lý thông tin về SIM không chính chủ trong 1 ngày

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu, các nhà mạng phải tiến hành ngay biện pháp bảo đảm số thuê bao không chính chủ không còn trong danh sách các số thuê bao của người dùng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục