(HBĐT) - Ngày 8/12, tại Hòa Bình, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ dự án cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả đầu ra giai đoạn Choba 2/Sabona (2016 – 2018). Dự hội nghị đồng chí Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện tổ chức Đông Tây hội ngộ và lãnh đạo Hội LHPN 5 tỉnh triển khai dự án, gồm: Bến Tre, Trà Vinh, Thanh Hóa, Hòa Bình và Ninh Bình.


Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam và đại diện tổ chức Đông Tây hội ngộ trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện dự án.

Dự án cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả đầu ra giai đoạn 2 (Choba2) được triển khai từ 1/9/2016 đến hết tháng 12/2018 với mục tiêu cải thiện vệ sinh môi trường và nâng cao sức khỏe cộng đồng thông qua xã hội hóa việc vận động 35 nghìn hộ dân nông thôn xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Mức kinh phí đầu tư cho dự án hơn 9,4 tỷ đồng thực hiện tại Trung ương Hội LHPN Việt Nam và 5 tỉnh tham gia dự án.

Sau một năm triển khai dự án, Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức tập huấn cho 5 tỉnh thực hiện dự án về quy trình thực hiện, quản lý tài chính và hướng dẫn lập kế hoạch, lộ trình thực hiện dự án; in ấn và chuyển tới các tỉnh hàng nghìn sổ tay, tờ rơi tuyên truyền; mở rộng địa bàn dự án tại một số tỉnh có nhu cầu, tổ chức thăm quan học tập kinh nghiệm xử lý phân bùn thải tại Thái Lan… Đối với các tỉnh, sau một năm tham gia dự án đã thực hiện xây dựng được 17.782 nhà vệ sinh; bước đầu triển khai thành công hoạt động điều phối cung cầu trong thị trường vệ sinh và bảo đảm chất lượng phát triển thị trường vệ sinh ở khu vực nông thôn; tiến hành nghiên cứu khả thi và thí điểm mô hình xử lý phân bùn tại hoại ở nông thôn.

Sau khi thảo luận nêu rõ những thách thức trong thực hiện mô hình và những bài học kinh nghiệm rút ra, hội nghị đã thống nhất những định hướng chính trong thực hiện dự án đến năm 2018, gồm: Huy động chính quyền địa phương tham gia nhằm hỗ trợ người nghèo tiếp cận vệ sinh, hướng tới tác động bình đẳng giới; kéo dài thời gian thực hiện mô hình, tiếp cận vốn vay thực hiện xây dựng nhà vệ sinh, phát triển mô hình hội phụ nữ vận động vệ sinh và tự chủ tài chính; tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm và hỗ trợ các doanh nghiệp đưa sản phẩm vệ sinh uy tín để phát triển thị trường ở nông thôn; đầu tư thực hiện nghiên cứu thí điểm mô hình xử lý phân bùn thải bể tự hoại khu vực nông thôn, đảm bảo tính bền vững.

Tại hội nghị, Hội LHPN Việt Nam và tổ chức Đông Tây hội ngộ đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện dự án Choba giai đoạn 2 và trao thưởng cho 2 poster tuyên truyền có nhiều bình chọn nhất.


                                                                           P.V



Các tin khác


Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục