(HBĐT) - Trước diễn biến thời tiết phức tạp của mùa đông năm nay, thường xuyên có rét đậm, rét hại, ảnh hưởng đến đàn vật nuôi, cấp ủy, chính quyền xã Tự Do (Lạc Sơn) đã chỉ đạo nhân dân tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét nhằm giảm thiểu thiệt hại đàn gia súc, gia cầm.


Xã Tự Do hiện có hơn 600 hộ chăn nuôi gia súc với đàn trâu, bò hơn 2.000 con, lợn 1.200 con và 15.000 con gia cầm. Là xã vùng cao nên thời tiết nơi đây khắc nghiệt hơn nhiều xã trong huyện. Những năm trước, trong mùa đông, đàn gia súc của xã thiệt hại đáng kể. Hiện tượng sương muối xảy ra thường xuyên khiến nhiều trâu, bò chết rét hoặc sút cân, ảnh hưởng lớn đến kinh tế các hộ chăn nuôi, thậm chí có hộ tái nghèo. Nguyên nhân chủ yếu là do tập quán thả rông gia súc vẫn còn, chuồng trại sơ sài, quy mô hạn chế. Các hộ dự trữ thức ăn thô ít, không đảm bảo cung cấp cho gia súc trong thời gian dài.


Ông Bùi Văn Hợp, xóm Rỳ, xã Tự Do (Lạc Sơn) chủ động che chắn chuồng trại, tích trữ thức ăn cho gia súc trong mùa đông.

Đồng chí Bùi Ngọc Thiên, Chủ tịch UBND xã Tự Do cho biết: "Để giảm thiểu tình trạng trâu, bò chết rét, xã tuyên truyền, vận động bà con không thả rông vào mùa lạnh, chủ động gia cố chuồng trại; thường xuyên khuyến cáo người dân phòng bệnh cho gia súc từ sớm; chủ động đến từng xóm, hộ chăn nuôi hướng dẫn dùng bạt, nilon che chắn chuồng trại; tăng cường dự trữ thức ăn khô cho mùa đông nhằm nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi những ngày giá rét”. Bước vào mùa đông năm nay, xã xây dựng, triển khai phương án phòng, chống rét cho gia súc tới từng thôn, xóm. Công tác tiêm phòng, khử trùng tiêu độc cho gia súc được tăng cường. Xã phun 43 lít thuốc khử trùng cho 86.000 m2 chuồng trại, tiêm vắc xin phòng ngừa các bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng… cho hơn 90% tổng số trâu, bò; cử cán bộ đến hộ chăn nuôi hướng dẫn che chắn chuồng trại đúng cách; chỉ đạo người dân tăng cường trồng cỏ, tích trữ thức ăn khô, hạn chế đốt rơm, rạ…

Chị Bùi Thị Hạnh, hộ chăn nuôi ở xóm Tren cho biết: "Trước đây, do gia đình chủ quan, không chú trọng phòng, chống rét, gia cố chuồng trại cho gia súc nên mùa đông đàn gia súc đều sút cân, một vài con chết rét, thiệt hại nhiều về kinh tế. Từ bài học đó, năm nay, tôi đã gia cố, vệ sinh, che chắn lại chuồng trại kín đáo; vỗ béo cho những con trâu, bò gầy yếu nhằm tăng sức kháng bệnh, chống chọi thời tiết; theo dõi tình trạng sức khỏe đàn vật nuôi thường xuyên, lắng nghe chỉ đạo của chính quyền xã mỗi khi thời tiết xấu, nhờ đó đàn gia súc vẫn phát triển khỏe mạnh”.

ông Bùi Văn Hợp, xóm Rỳ cho biết: "Gia đình tôi nuôi 4 con trâu, 3 con bò. Trước dự báo không khí lạnh tăng cường, được sự khuyến cáo của xã, tôi chủ động tích trữ thêm rơm, rạ, ngô, cỏ voi nhằm phòng - chống đói, rét cho đàn gia súc; che chắn chuồng trại kín đáo, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ để tránh dịch bệnh; chuẩn bị rơm, trấu đốt phòng khi nhiệt độ xuống thấp”.


Hoàng Anh

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục