(HBĐT) - Sau hơn 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, mặc dù đã nỗ lực huy động sức người, sức của để hoàn thành các tiêu chí, song xã Cuối Hạ (Kim Bôi) mới đạt 8/19 tiêu chí. Còn nhiều tiêu chí khiến xã "đau đầu”, trong đó có tiêu chí số 2 về đường giao thông nông thôn.
Đường
giao thông xóm Má, xã Cuối Hạ (Kim Bôi) sạt lở nghiêm trọng, phải đóng tạm ván
gỗ để đi lại, ảnh hưởng lớn tới đời sống của người dân.
Nằm
cách trục đường 12B hơn 10 km, xã Cuối Hạ có 11 xóm, 1.671 hộ với 7.678 nhân
khẩu. Đường giao thông luôn là nỗi trăn trở của người dân trong xã và các vùng
lân cận. Để hoàn thành tiêu chí số 2, hạ tầng giao thông của xã phải đáp ứng
các yêu cầu: 100% đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt
chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT; 50% đường trục thôn, xóm được cứng hóa đạt
chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT; 100% đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội
vào mùa mưa, trong đó, 50% cứng hóa; 50% đường trục chính nội đồng được cứng
hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện. Tuy nhiên, trong tổng số 16,43 km đường giao
thông thôn, xóm mới chỉ cứng hóa được 47%; đường trục xã nhựa hóa được 52%;
đường nội đồng hầu như là đường đất.
Đồng chí Bùi Thành Chương, Chủ tịch UBND xã Cuối
Hạ cho biết: "Trong những năm qua, mặc dù xã đã tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà
nước, sức dân để hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông nông thôn, tuy
nhiên đời sống của nhân dân còn rất khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 34,6%, thu
nhập bình quân 11,8 triệu đồng/người/năm. Do đó, việc hoàn thành tiêu chí số 2
về đường giao thông nông thôn là điều vô vùng khó khăn”.
Việc đi lại gặp nhiều trở ngại ảnh hưởng lớn tới
đầu tư, phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh của người dân. Anh Quách Công
Minh, Trưởng xóm Má cho biết: "Cứ khi mùa mưa đến chúng tôi phải "vật lộn” gần
3 km trên con đường đầy bùn đất mới có thể ra được chợ để bán nông sản, hàng
hóa. Còn những ngày nắng thì đường xóc, bụi bặm, chỉ thương lũ trẻ mỗi khi cắp
sách đi học”.
Đồng chí Bùi Thành Chương, Chủ tịch UBND xã Cuối
Hạ cho biết: "Mỗi năm, xã được Nhà nước cấp 400 triệu đồng xây dựng đường giao thông
nông thôn. Tuy nhiên, so với tình trạng giao thông của xã, nguồn kinh phí đó
chưa đủ. Do mạng lưới giao thông rộng, trời mưa thường xảy ra sạt lở nên đường
giao thông thôn, xóm nhanh xuống cấp”.
Trong năm qua, từ các nguồn vốn hỗ trợ, xã đã
cứng hóa được 500 m đường liên xóm Nghìa - Thông, 300 m đường giao thông xóm
Thượng - Vọ; tu sửa, xây dựng ngầm xóm Thông, Nghìa…; huy động người dân hiến
hàng nghìn m2 đất, ngày công để hoàn thiện hệ thống giao thông. Tuy nhiên, do
nguồn lực hạn chế, vẫn còn nhiều đường đất như đoạn xóm Mư - Má dài hơn 2 km,
xóm Nghìa - Pang dài 1,5 km… Một số đường nội thôn sạt lở tại xóm Mư, xóm
Nghìa…phải đóng tạm ván gỗ để đi lại, ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế của
người dân, nhất là trong việc vận chuyển nông sản, hàng hóa.
Để hoàn thiện hệ thống đường giao thông còn
nhiều việc phải làm, nếu thành công sẽ thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn, thúc
đẩy phát triển KT-XH. Đồng chí Bùi Thành Chương, Chủ tịch UBND xã Cuối Hạ cho
biết: "Trong thời gian tới, xã tiếp tục huy động, thu hút mọi nguồn lực nhằm
hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, giúp người dân đi lại thuận tiện, tạo điều
kiện phát triển kinh tế. Đồng thời mong muốn các cấp chính quyền, quan tâm, đầu
tư hơn nữa về vốn, chính sách giúp xã giải quyết nhanh chóng "bài toán” giao
thông còn nhiều dang dở”.
Hoàng Anh
Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.
Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.
Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.
Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.