Thông tin từ UBND xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, ngày 25-4 cho biết: Trong những ngày qua, hàng chục tấn cá nuôi trong đập Bình Hà 2, thôn 6, xã Đa Kia, đột nhiên chết hàng loạt, nổi trắng mặt nước, gây ô nhiễm môi trường chung quanh trầm trọng.



Ông Dương Văn Cù đang vớt cá chết từ đập lên bờ.

Tình trạng này gây thiệt hại lớn về kinh tế và gây hoang mang đối với nhiều hộ nuôi cá ở địa phương. Ông Dương Văn Cù (thôn 6, xã Đa Kia) là một trong những người nuôi cá chịu thiệt hại nặng nhất.

Ông Cù cho biết, gia đình ông đã nuôi cá tại khu vực này trong hơn 13 năm, nhưng chưa bao giờ chứng kiến hiện tượng cá chết hàng loạt như thế này. Thời gian từ khi phát hiện dấu hiệu không bình thường đến lúc cá chết chỉ trong vòng hai ngày, cho nên gia đình ông không kịp trở tay. Gần 20 tấn cá, phần lớn là cá lăng, được nuôi trên diện tích 22 ha mặt nước đang trong thời kỳ thu hoạch của gia đình ông gần như chết toàn bộ. Trong đó, loại nhỏ nhất nặng khoảng 7-8 lạng/con, loại lớn gần 3 kg/con. Ước tính, với số lượng cá chết như trên, gia đình ông Cù bị thiệt hại hơn 1,2 tỷ đồng.

Không chỉ cá nuôi trong đập mà cá tự nhiên cũng chết và nổi la liệt trên mặt nước, với cân nặng từ 1 đến 7 kg/con. Người dân trong vùng đã ra sức vớt nhưng không thể xuể do số lượng cá chết quá lớn dẫn đến tình trạng phân hủy, hôi thối nghiêm trọng. Ước tính, khoảng 90% lượng cá nuôi trong lòng đập bị chết, gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

Hiện, Công an xã Đa Kia đã kiểm tra thực tế, ghi nhận thiệt hại của bà con, đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng lấy mẫu nước để kiểm nghiệm và kiến nghị cơ quan cấp trên nhằm làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt.


Theo Nhandan

Các tin khác


Thời tiết ngày 25/3: Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực Bắc Bộ, Trung Trung bộ và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 36 độ C. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-50%.

Ghi nhận những ngày đầu thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến toàn trình

Từ ngày 15/3/2024, tỉnh Hòa Bình chính thức triển khai cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) ô tô theo hình thức trực tuyến toàn trình (TTTT) qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Với sự phối hợp chặt chẽ của ngành GTVT và Bưu điện tỉnh, việc triển khai dịch vụ cấp đổi GPLX ô tô trực tuyến đã được thực hiện thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Thời tiết ngày 21/3: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời rét.

Thời tiết ngày 20/3: Gió mạnh, sóng lớn trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/3, Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m.

Từ tháng 4 - 9/2024, đề phòng các hình thái thời tiết nguy hiểm

Nhận định về các hình thái thời tiết từ tháng 4-9/2024, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, từ tháng 4-6/2024, hiện tượng El Nino sẽ suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 75-80%. Bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục