(HBĐT) - Ảnh hưởng của cơn bão số 3 từ 19 – 21/7, trên đoạn đường liên xóm từ đường lên cảng 3 cấp, tổ 17, phường Thái Bình đến xóm Vôi, xã Thái Thịnh (TP Hoà Bình) bị sạt lở đất đá nhiều đoạn gây ách tắc giao thông nhiều ngày qua. Do sạt lở khối lượng lớn nên ô tô không thể vào được hai xóm trên, khiến cho giao thông từ xóm Vôi ra xóm Tháu đến đường An Dương Vương bị ngưng trệ, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của 134 hộ dân hai xóm.


Do mưa lũ, đất đai đổ xuống lấp kín trục đường liên xóm hồ Hoà Bình từ tổ 17 phường Thái Bình đến xóm Vôi xã Thái Thịnh (TP Hoà Bình).

Thực tế, đến chiều ngày 22/7, do sạt lở đất đá nên đường vào xóm Vôi kể cả xe máy cũng không thể đi được, người dân muốn vào trung tâm xóm Vôi phải đi bộ cả km. Xe tải vận chuyển hàng hoá từ trong các xóm ra ngoài cũng đành phải nằm bất động chờ sự "giải cứu” của cơ quan chức năng.

Được biết, đoạn đường từ xóm Vôi ra đến trung tâm thành phố Hòa Bình dài gần 13km. Trong đó, riêng đoạn tổ 17, phường Thái Bình đến xóm Vôi, xã Thái Thịnh dài gần 9km. Trên đoạn đường này, ngoài các điểm sạt lở lớn còn xuất hiện nhiều điểm sạt lở nhỏ, đất đá cũng đổ xuống mặt đường vương vãi khắp nơi. Ngay sau cơn mưa, một số nơi người dân đã tổ chức dọn dẹp đất đá rơi vãi và khơi thông dòng chảy tại các rãnh ven đường.

Trục đường liên xóm vùng hồ TP Hoà Bình được đầu tư từ nguồn ngân sách Dự án quản lý vùng hồ, hầu hết được làm bằng bê tông những đoạn hiểm trở nhằm chống chọi với những dòng nước lớn chảy rất mạnh từ trên cao xuống mỗi mùa mưa.

Đến sáng ngày 23/7, tình trạng tắc đường này vẫn chưa được xử lý. Theo lãnh đạo xã Thái Thịnh, chính quyền xã cũng như người dân rất mong Thành phố cùng cơ quan chức năng khẩn trương xử lý các điểm sạt lở trên tuyến đảm bảo giao thông trở lại bình thường, giúp nhân dân ổn định cuộc sống.

 

                                                                                        Hồng Trung

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục