(HBĐT) - Mưa lớn kéo dài gây sụt lún, sạt lở nghiêm trọng, những ngày qua, chính quyền và nhân dân xã Tuân Đạo (Lạc Sơn) trải qua những ngày không ngủ. Tuân Đạo đang dồn mọi nguồn lực để di rời kịp thời những hộ dân trong diện nguy hiểm, đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản cho nhân dân.


Tháng 10 năm 2017, Tuân Đạo là một trong những "điểm nóng” của huyện Lạc Sơn về tình trạng sạt lở. Chưa đầy 1 năm, nhiều hộ dân ở Tuân Đạo lại tiếp tục nỗi lo bất an bị mất nhà do mưa lớn gây sạt lở. Theo đồng chí Bùi Văn Bèo, Chủ tịch UBND xã cho biết: Đến sáng ngày 1/8, Tuân Đạo có 20 hộ thuộc diện phải di rời khẩn cấp, tập trung ở các xóm: Nạc (9 hộ), Rài (7 hộ), Đanh (4 hộ). Đến chiều cùng ngày, qua ra soát, tiếp tục phát sinh thêm 13 hộ cũng trong diện phải di rời, gồm 8 hộ ở xóm Nạc và 5 hộ ở xóm Đanh.

Sáng ngày 1/8, ở Tuân Đạo vẫn xảy ra mưa lớn. Những ngày qua, các lực lượng chức năng thường trực ở các khu vực sạt lở và sụt lún đất nghiêm trọng. Nạc là xóm có nhiều hộ phải di rời nhất, với 17 hộ. Con đường bê tông của xóm Nạc ngày nào còn phẳng phiu, giờ bị đứt đoạn, vỡ thành nhiều mảng. Từ mấy ngày qua, những ngôi nhà sàn bằng gỗ thuộc diện di rời khẩn cấp đã được bà con và lực lượng chức năng di rời hết tài sản, có hộ đã dỡ nhà để chuyển về vị trí TĐC mới. Sau khi đã chuyển hết đồ đạc, hôm nay (1/8), gia đình ông Xiêm nhờ lực lượng chức năng đến tháo dỡ ngôi nhà sàn bằng gỗ để chuyển đến nơi ở an toàn. Phía sau ngôi nhà của ông Xiêm là một hộ cũng thuộc diện nguy hiểm nhưng không thể di rời. Đó là ngôi nhà sàn làm bằng bê tông của gia đình ông Bùi Văn Táo. "Giờ sụt lún, sạt lở nên nhà bị nghiêng, cột hiên bị gãy. Tài sản của hộ này chưa kịp di rời, giờ cũng không dám lên nhà chuyển đồ đạc vì nguy cơ có thể đổ sập bất cứ lúc nào”, đồng chí Bùi Văn Lập, Bí thư Chi bộ xóm Nạc lý giải.


Ngôi nhà sàn bê tông của gia đình ông Bùi Văn Táo, xóm Nạc, xã Tuân Đạo (Lạc Sơn) có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào vì sụt lún nền nhà và sạt lở.

Ngoài 9 hộ phải di rời khẩn cấp, qua rà soát, Nạc có thêm 8 hộ khác cũng phải di rời. "Trận mưa tháng 10 năm ngoái, khu vực này đã xuất hiện nhiều vết nứt, đường bê tông bị sụt lún, gây khó khăn trong việc đi lại. Thêm đợt này, giờ sụt sâu hơn nhiều nên xảy ra sạt lở. Mấy hôm nay, chúng tôi không ăn, không ngủ được. Mưa mãi thế này. Những hộ ở phía dưới thì nhiều hộ phải chuyển đi, có hộ sắp sập nhà, đằng sau nhà thì xuất hiện các vết nứt. Gia đình tôi rất lo lắng, rất mong được các cấp chính quyền quan tâm, hỗ trợ gia đình tôi chuyển nhà sớm đến nơi an toàn”, ông Bùi Văn Chiền, một trong những hộ phải di rời buồn bã.


Các lực lượng chức năng khẩn trương tháo giỡ ngôi nhà sàn bằng gỗ của gia đình ông Bùi Văn Xiêm, xóm Nạc để chuyển ra khỏi vùng sạt lở.

Cạnh nhà ông Chiền là căn nhà sàn của gia đình ông Bùi Văn Phóng, đây cũng là 1 trong 8 hộ mới phát hiện có nguy cơ sạt lở của xóm Nạc. Ông Phóng cho biết, mấy hôm nay, ông cùng bà con giúp các hộ phải di rời khẩn cấp di rời tài sản. Mưa lớn tiếp tục, những vết nứt xuất hiện phía sau nhà nên giờ đến lượt gia đình ông cũng đứng trước mối nguy hiểm do mưa lớn gây ra. "Chúng tôi đã sống nhiều đời người ở đây nhưng chưa bao giờ nghĩ, có ngày mình phải chuyển đi vì sạt lở như thế này”, ông Phóng chia sẻ.


Con đường bê tông xóm Nạc, xã Tuân Đạo (Lạc Sơn) bị băm nát vì sụt lún đất.

Trước tình hình thời tiết vẫn diễn biến phức tạp và có thêm nhiều hộ dân nằm trong khu vực nguy cơ sạt lở nguy hiểm, những ngày qua, cơ quan chức năng của huyện Lạc Sơn, UBND xã Tuân Đạo đã tich cực vào cuộc, kịp thời nắm bắt tình hình, đồng thời, có giải pháp để đảm bảo tính mạng, tài sản và ổn định đời sống của nhân dân. "Hôm nay (1/8), huyện về đo đạc đất ở để di rời những hộ nguy hiểm về TĐC. Giải pháp của chúng tôi là các hộ tự đổi đất với nhau để dựng nhà ở, vì quỹ đất của xã rất khó khăn. Hiện, 17 hộ đã có vị trí đất an toàn để TĐC. Chúng tôi sẽ tiếp tục bố trí trực lực lượng ở các khu vực nguy hiểm, hỗ trợ bà con di rời về nơi an toàn”, đồng chí Bùi Văn Bèo, Chủ tịch UBND xã Tuân Đạo cho biết.


Viết Đào


Các tin khác


Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục