Chiều 12-8, tại đường hầm sông Sài Gòn, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP Hồ Chí Minh và Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn, Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại đường hầm sông Sài Gòn (đường Mai Chí Thọ, quận 2, TP Hồ Chí Minh).


Lực lượng phòng cháy và chữa cháy thực hiện dập tắt đám cháy trong đường hầm.

Tình huống giả định được đưa ra trong buổi diễn tập là: Một xe ô-tô hai tấn, lưu thông qua hầm hướng từ quận 2 sang quận 1. Do xe này chở quá tải, động cơ bị vù ga tự cháy, thời điểm đó, một xe tải và một xe taxi bốn chỗ chạy phía sau do bị bất ngờ nên đã đâm liên hoàn vào xe tải bị nạn gây ùn tắc trong đường hầm. Do các xe bị nạn rất gần nhau nên nguy cơ cháy xảy ra rất cao. Trong khi đó, nhiều phương tiện cơ giới khác cũng đang lưu thông, khi thấy tai nạn đã tìm cách thoát nạn gây nên tình trạng hỗn loạn.

Chỉ sau khoảng năm phút, lửa đã bao trùm các phương tiện bị nạn, đồng thời có nguy cơ cháy lan đến các hộp điện, cáp thông tin,… trong hầm. Tại hiện trường, có sáu nạn nhân bị bất tỉnh, 14 nạn nhân khác bị thương ở nhiều mức độ khác nhau.

Trước tình huống đó, các cơ quan phối hợp buổi diễn tập đã tổ chức, triển khai nhanh chống các nguồn lực tại chỗ để xử lý tình huống. Cụ thể, hơn 100 cán bộ, công nhân cuả Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn đã tổ chức các phòng chức năng thực hiện khẩn cấp việc báo cháy, tổ chức hướng dẫn thoát nạn, thực hiện việc chữa cháy bằng các phương tiện chữa cháy được trang bị,… Tiếp đó, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP Hồ Chí Minh huy động 128 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực tiếp điều hành, hướng dẫn và tham gia chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.

Ngoài ra, các đơn vị liên quan như: quận 1, quận 2, điện lực, cấp nước, y tế,… cũng cử lực lượng tham gia vào buổi diễn tập này.

Sau gần 30 phút, đám cháy đã được dập tắt, các nguy cơ về cháy nổ đã được khống chế an toàn.

Sơ cấp cứu các nạn nhân bị nạn.

Hầm sông Sài Gòn là một trong những hạng mục quan trọng của tuyến đường Mai Chí Thọ được hoàn thành cuối năm 2011. Đây là hầm dìm vượt sông duy nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm này.

Công trình có quy mô hiện đại nhất Đông Nam Á này dài 1,49 km; rộng 33 m; cao 9 m với sáu làn xe (mỗi bên ba làn cho cả ô-tô và xe máy). Ngoài ra, hầm còn có hai làn đường thoát hiểm hai bên. Tốc độ thiết kế đạt 60 km/giờ.

Hiện, mỗi ngày có hơn 47 nghìn ô-tô, 230 nghìn đến 270 nghìn xe máy lưu thông qua hầm.

TheoNhanDan

Các tin khác


Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích do lật thuyền ở Sìn Hồ, Lai Châu

Ngày 18/4, ông Vũ Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết, chiều tối 17/4, trên địa bàn huyện có mưa lớn kèm gió lốc đã khiến hai người bị mất tích do lật thuyền tại vùng ngập thủy điện Sơn La, thuộc địa phận xã Nậm Mạ. Mưa lốc cũng gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục