Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Đây là dự án có tổng chiều dài hơn 10km đi qua 2 huyện Lạc Sơn và Yên Thủy. Trong đó, trên địa bàn huyện Yên Thủy dự án đi qua 7 xóm của 2 xã Bảo Hiệu và Lạc Lương với chiều dài 8,87km. Tổng diện tích ảnh hưởng là 17,98 ha với 420 hộ bị ảnh hưởng. Ngoài ra còn ảnh hưởng đến một số công trình giao thông, thủy lợi của địa bàn 2 xã Bảo Hiêu, Lạc Lương quản lý...
Theo yêu cầu tiến độ dự án thì đến 30/6/2018 phải bàn giao được 80% mặt bằng sạch. Trước ngày 30/9/ 2018 hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng. Đến ngày 16/8, huyện Yên Thủy đã ban hành thông báo thu hồi đất nằm trong dự án. Đã họp thông báo và các cơ chế chính sách bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng....đã thực hiện xong việc cắm mốc và nhận mốc. Đã bàn giao cho đơn vị thi công 6km. Bên cạnh những kết quả đạt được, dự án cũng còn một số vướng mắc đó là việc cắm mốc một số đoạn tuyến còn sai sót dẫn đến chậm thời gian. Diện tích thửa đất nông nghiệp sau khi thu hồi còn lại quá nhỏ hẹp không thể canh tác các hộ đề nghị thu hồi hết...một số hộ bị ảnh hưởng không mất nhà nhưng nhà lại nằm trong hành lang giao thông, cách phạm vi an toàn của đường rất gần. Có nguy cơ mất an toàn giao thông khi công trình hoàn thành...có 7 hộ bị ảnh hưởng đất ở, nhà ở cần phải bố trí tái định cư. Tình trạng tranh chấp quyền sử dụng đất của một số hộ vẫn còn....
Thông qua việc đi thực tế và ý kiến của các bên, kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các huyện bị ảnh hưởng cần sớm bố trí thời gian làm việc cụ thể với sở ngành liên quan để giải quyết vấn đề giá cả bồi thường. Đối với huyện Yên Thủy cần sớm giải quyết số vướng mắc còn lại. Bố trí tăng cường nhân lực để giải phóng mặt bằng. Các sở, ngành liên quan cần phối hợp với huyện, xã và đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ. Góp phần đảm bảo kế hoạch, chương trình dự án sớm hoàn thành