Bước chân vào Lữ đoàn 454 (Quân khu 3), ấn tượng đầu tiên với chúng tôi là khuôn viên rất bắt mắt, màu xanh của cây, màu sắc rực rỡ của hoa lá tạo cho khung cảnh đơn vị đẹp tựa bức tranh khổng lồ.

Thấy chúng tôi không rời mắt khỏi vị trí trồng và trang trí hoa, Thượng tá Ngô Ngọc Huân, Phó chính ủy lữ đoàn "bật mí”: "Đây là thành quả của mô hình "Chung tay bảo vệ môi trường” do Đoàn cơ sở lữ đoàn phát động".

Quan sát kỹ chúng tôi thật ngỡ ngàng, bởi mỗi loại hoa ở đây đều được trồng trên một "tác phẩm nghệ thuật”, như chiếc thuyền, con chim, cây đàn ghi ta hay khẩu súng... Khi tìm hiểu, tôi càng khâm phục vì nguyên liệu để làm ra các "tác phẩm nghệ thuật” này được làm từ những phế liệu bỏ đi, như: Lốp xe máy, xe đạp hỏng, chai nhựa, vỏ lon bia, nước ngọt, quạt điện hỏng... Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, anh Huân dẫn chúng tôi đi "thực mục sở thị” ở các phân đội.

 

Đoàn viên Liên chi đoàn Tiểu đoàn 3 đưa rác tái chế về vị trí tập kết.

Đến Liên chi đoàn Tiểu đoàn 3-nơi đầu tiên có ý tưởng triển khai mô hình, chúng tôi thấy mỗi chi đoàn đều có hai thùng đựng rác, trong đó một thùng đựng rác tái chế, gồm chai nhựa, vỏ lon bia, nước ngọt, dép nhựa... Để thu gom phế liệu, Liên chi đoàn đã làm một nhà lợp tôn rộng khoảng 5m2chứa toàn bộ rác tái chế. Theo Thiếu tá Nguyễn Công Trường, Chính trị viên Tiểu đoàn 3: "Hưởng ứng mô hình "Chung tay bảo vệ môi trường” do Đoàn cơ sở lữ đoàn phát động, cuối năm 2016, Đảng ủy, chỉ huy tiểu đoàn chỉ đạo Liên chi đoàn triển khai mô hình và hiệu quả mang lại rất bất ngờ, thiết thực. Đầu tiên, qua việc làm ấy góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, đoàn viên. Tiếp đến, từ nguồn phế liệu thu được, cán bộ, đoàn viên trong đơn vị đã chế tác ra mô hình học cụ, giỏ để trồng hoa, tạo cảnh quan đơn vị thêm khang trang, đẹp mắt. Ngoài ra, những phế liệu không sử dụng được thì đem bán, tạo thêm nguồn thu phục vụ hoạt động công tác đoàn”.

Trung sĩ Vũ Văn Duy, đoàn viên Chi đoàn Đại đội 7, Liên chi đoàn Tiểu đoàn 3, bộc bạch: "Từ khi triển khai mô hình, mỗi cán bộ, đoàn viên đều ý thức hơn trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường; tích cực nhặt, thu gom, để rác đúng nơi quy định, từ đó tạo không gian sống trong sạch. Cũng nhờ mô hình này mà cảnh quan ngày càng khang trang và chúng tôi thêm yêu mến, gắn bó, tự hào mỗi khi có khách đến làm việc hoặc người nhà đến thăm đơn vị”. 

Tìm hiểu xuất phát từ đâu lại có ý tưởng đó, chúng tôi gặp "kiến trúc sư trưởng” của mô hình-Trung tá Vũ Xuân Tiên, Phó chủ nhiệm Chính trị lữ đoàn kiêm Bí thư Đoàn cơ sở. Anh cho biết: "Trước kia, rác thải các phân đội thường không để đúng nơi quy định. Một số phế liệu như lốp xe, vỏ chai... sau khi bộ đội dùng xong thường để lẫn với nhau thành từng đống, làm mất mỹ quan, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường. Sau khi khảo sát, tôi đề xuất ý tưởng và được Đoàn cơ sở ủng hộ, rồi báo cáo Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn để triển khai. Cán bộ, đoàn viên trong đơn vị đều nhiệt tình tham gia hưởng ứng. Hiệu quả từ mô hình là rất thiết thực, mỗi năm số tiền tiết kiệm đưa vào quỹ các chi đoàn được hàng chục triệu đồng, ngoài ra còn tạo cảnh quan đẹp, môi trường sống trong lành ở đơn vị”.

Đại tá Ngô Văn Bẩy, Chính ủy Lữ đoàn 454 cho rằng, mô hình "Chung tay bảo vệ môi trường” đã mang lại hiệu quả rất đáng ghi nhận, vì vậy tổ chức đoàn ở các cơ quan, đơn vị cần nghiên cứu, triển khai rộng rãi.

 

                                                                                 Theo báo QĐND

Các tin khác


Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục