(HBĐT) - Ngày 25/12, tại Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Hà Nội đã phối hợp với Sở NN & PTNT, Sở Công Thương tỉnh tổ chức khai mạc Tuần lễ giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn và đặc sản quả có múi của Hòa Bình năm 2018.


Tuần lễ giới thiệu sản phẩm sẽ diễn ra trong 4 ngày, kết thúc vào ngày 28/12 với mục tiêu xúc tiến quảng bá, giới thiệu sản phẩm của tỉnh, tạo cơ hội để các doanh nghiệp của Thủ đô Hà Nội hợp tác, ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp trong tỉnh, trực tiếp giới thiệu các sản phẩm tới người tiêu dùng thủ đô, đặc biết là sản phẩm có có múi và các sản phẩm chế biến từ quả có múi. Trong Tuần lễ này có sự tham gia của hàng chục doanh nghiệp, HTX nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh như Nông trại hữu cơ Linh Dũng (Kim Bôi), HTX Hà Phong, HTX 3T (Cao Phong), HTX cam Lạc Sơn, trang trại bưởi diễn Quốc Trọng, HTX sản xuất và tiêu thụ Bưởi đỏ Tân Lạc...


Người tiêu dùng Thủ đô Hà Nội thăm quan sản phẩm quả có múi hữu cơ đến từ nông trại Linh Dũng (Kim Bôi).

Với chủng loại đa dạng, đảm bảo chất lượng và an toàn cho sức khỏe, các sản phẩm nông sản và đặc sản quả có múi mang đến Tuần lễ giới thiệu sản phẩm đang thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp, nhà phân phối và cộng đồng người tiêu dùng Thủ đô.


Bùi Minh

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục