(HBĐT) - Ngày 4/1, Hội liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ tịch HĐKHCN tỉnh. Tham dự có lãnh đạo và chuyên viên văn phòng Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban dân vận, Ban tuyên giáo, Sở nội vụ, Sở Ngoại vụ.... các đồng chí uỷ viên ban chấp hành liên hiệp hội khoá III.


Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐKHCN tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong năm 2018, Liên hiệp hội và các hội thành viên của liên hiệp hội từng bước mở rộng tổ chức, thu hút ngày càng đông đảo cán bộ khoa học và công nghệ hoạt động trong các tổ chức hội. Đến nay, liên hiệp hội Hoà Bình có 10 thành viên, 3 đơn vị trực thuộc, 6 hội viên tập thể với trên 10 nghìn hội viên. Hội thường xuyên và chủ động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các tiến bộ khoa học, công nghệ đến mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Hội đẩy mạnh tuyên truyền hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 7 (2018-2019) và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 15 năm học 2018-2019 thu hút ngày càng đông đảo các tổ chức cá nhân tham gia. Hội đã tập hợp được đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ chuyên sâu từng lĩnh vực tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội. Thực hiện tốt công tác đoàn kết lực lượng trí thức trong khối đại đoàn kết toàn dân phẩn ánh kịp thời nguyện vọng chính đáng của trí thức.

Tuy nhiên, qua đánh giá của hội thì hiệu quả hoạt động của hội không đồng đều, một số hội nội dung hoạt động đơn điệu, kém hiệu quả, chưa thực sự gắn kết với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội của Liên hiệp hội và các hội thành viên còn hạn chế.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Dũng biểu dương Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhiều hội đã có nhiều sáng tạo trong hoạt động, sáng tạo khoa học. Đồng thời, Đồng chí nhấn mạnh các hội thành viên cần xây dựng chương trình hành động chi tiết, hoạt động hiệu quả hơn nữa. Tích cực tham gia nhiều hoạt động, chương trình đề tài từng lĩnh vực của mình góp phần đưa khoa học công nghệ ứng dụng trong đời sống nhiều hơn nữa.

Năm 2019, Hội liên hiệp cũng đề ra nhiệm vụ như thực hiện có hiệu quả chương trình hành động số 16 của Tỉnh uỷ để thực hiện Nghị quyết số 27 của Ban chấp hành trung ương về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tổ chức quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho hội viên. Phối hợp với các sở, ban, ngành củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các hội. Tổ chức thực hiện tốt công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội các quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án... về phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường.... Đa dạng các hình thức tập hợp, đoàn kết, phát huy tinh thần lao động sáng tạo của đội ngũ trí thức, đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay.

Việt Lâm


Các tin khác


Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục