(HBĐT) - Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đang đến gần. Cấp ủy, chính quyền TP Hòa Bình chỉ đạo các đơn vị, tổ chức liên quan triển khai kế hoạch chỉnh trang, trang hoàng đô thị, vệ sinh môi trường, điện chiếu sáng, điện trang trí, hoa, cây xanh, giao thông… bảo đảm cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, xây dựng đô thị văn minh, phục vụ người dân đón Tết cổ truyền.


 

Công nhân Công ty CP Môi trường Đô thị Hòa Bình sửa chữa, lắp đặt hệ thống đèn trang trí phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Đi trên các tuyến phố của TP Hòa Bình vào những ngày này dễ dàng bắt gặp các đơn vị chức năng ra quân trang hoàng, chỉnh trang đô thị. Đồng chí Đỗ Trọng Hương, Tổ trưởng Tổ vườn hoa cây xanh, Công ty CP Môi trường Đô thị Hòa Bình cho biết: Thực hiện Công văn số 61/UBND-QLĐT ngày 10/1/2019 về việc triển khai công tác phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, UBND TP Hòa Bình đã giao Công ty CP Môi trường đô thị thực hiện nhiều phần việc. Năm nay, Công ty tiếp tục đầu tư mạnh vào trang thiết bị, máy móc, bố trí, sắp xếp lại nhân lực, tăng cường làm tăng ca đảm bảo tiến độ phục vụ Tết Nguyên đán.

Công ty sẽ triển khai thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn thành phố từ ngày 28/1/2019 đến hết ngày 4/2/2019 (tức ngày 23/12 đến hết ngày 30/12 âm lịch), tăng cường thêm lực lượng thu gom rác ban ngày trên các tuyến đường Cù Chính Lan, Trần Hưng Đạo, Phùng Hưng, Hoàng Văn Thụ, Thịnh Lang, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thánh Tông, An Dương Vương. Bố trí gom rác ban ngày các tuyến đường Ngô Quyền, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng, Chu Văn An, Nguyễn Trung Trực thuộc phường Phương Lâm. Tăng thêm người gom rác và vận chuyển rác cả ban ngày và ban đêm, không để rác tồn đọng. Riêng ngày 30 Tết, từ 22h đến sau giao thừa, Công ty bố trí công nhân làm vệ sinh sau khi bắn pháo hoa và thu dọn gạch đá, quất đào bỏ lại.

Để đảm bảo các tuyến đường sạch, hạn chế bụi, công tác phun nước rửa trên các tuyến đường chính được triển khai từ ngày 27 - 30 Tết. Triển khai trồng mới hoa trên đường Trần Hưng Đạo, Chi Lăng, Công viên Tuổi trẻ hoàn thành trước ngày 20/12 âm lịch. Trang trí chậu hoa ở các trụ sở Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh và UBND TP Hòa Bình. Cắt chữ hoa nhựa "Chúc mừng năm mới Kỷ Hợi 2019” tại Công viên Tuổi trẻ. Triển khai cắt tỉa cây cảnh, thảm lá màu hiện có trên dải phân cách các tuyến đường. Cắt thảm cỏ, quét vôi cây xanh các tuyến đường, dọn vệ sinh mái taluy hai bờ sông Đà. Cùng với đó, Công ty tổ chức thu dọn đất, tạp chất phế thải xây dựng, sửa chữa các điểm vá ổ gà trên các tuyến đường, rà soát cắm mới, sơn và sửa chữa các biển báo giao thông đường bộ. Sửa chữa thay thế hệ thống chiếu sáng, trang trí điện đường, tổ chức tốt việc vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống điện trang trí hiện có. Vệ sinh và quét sơn 2 biểu tượng TP Hòa Bình phần bùng binh và cánh biểu tượng...

Trao đổi với lãnh đạo UBND TP Hòa Bình được biết, thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường trên địa bàn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ xây dựng và triển khai kế hoạch với tinh thần Tết Nguyên đán phải được tổ chức theo phương châm "Tết vui tươi, đoàn kết, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn”, bảo đảm Tết đến với mọi người, mọi nhà. Hiện nay, UBND thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng ra quân đảm bảo ANTT, ATGT, chống tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán. Điện lực TP Hòa Bình triển khai kế hoạch duy tu, bảo dưỡng hệ thống lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn phục vụ sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn. Công tác chỉnh trang đô thị được đặc biệt quan tâm. Thành phố chỉ đạo chính quyền địa phương vận động các tổ chức đoàn thể, nhân dân duy trì tốt phong trào "Xanh- sạch- đẹp”, khu đô thị văn minh không rác.

Nét mới trong năm nay là có thêm nhiều công trình hạ tầng được hoàn thành, đưa vào sử dụng, tạo diện mạo mới về đô thị, dịch vụ của thành phố. Khu trung tâm thương mại bờ trái sông Đà đã hoàn thành, tạo nên diện mạo khang trang. Tượng đài Bác Hồ, Khu Quảng trường là điểm đến lý tưởng của người dân, du khách vào dịp xuân về. Đường phố đang được trang hoàng lộng lẫy với rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, những thảm hoa, cây cảnh... khiến lòng người chộn rộn chờ đón một năm mới an lành, vui tươi, đầm ấm.

 

Hương Lan

 

Các tin khác


Dông, lốc kèm mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà dân ở Thanh Hóa

Chiều tối 17/4, ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận dông, lốc kèm mưa đá, gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân.

Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục