HBĐT) -Đó là chủ đề của Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019 đang được Công ty Điện lực Hòa Bình phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức triển khai nhằm tăng cường tuyên truyền đến người dân, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thay đổi hành vi sử dụng điện tiết kiệm. Giờ Trái đất năm nay sẽ diễn ra trong vòng 1 giờ, từ 20h30' - 21h30' thứ bảy, ngày 30/3. 


Băng rôn tuyên truyền hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2019 được treo trên tuyến đường Cù Chính Lan, phường Phương Lân (TP Hòa Bình).

Theo đồng chí Lương Văn Phương, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hòa Bình, Giờ Trái đất là chiến dịch toàn cầu do Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) phát động và khởi xướng. Trong những năm qua, Chiến dịch đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của người dân cả nước, trong đó có tỉnh ta. Tính đến nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có 11 năm liên tiếp tham gia hưởng ứng với vai trò là nhà tài trợ, đồng hành chính của Chiến dịch. Hành động cùng nhau tắt đi những thiết bị điện không cần thiết trong 1 giờ không chỉ góp phần tiết kiệm năng lượng mà còn làm thay đổi nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, gìn giữ nguồn tài nguyên tự nhiên của đất nước cho hôm nay và các thế hệ tương lai. Mọi cá nhân, tổ chức đều có thể tham gia bằng nhiều hình thức như tắt đèn, tắt các thiết bị điện không cần thiết, hoặc tổ chức các hoạt động nhằm đối phó với các tác động của quá trình biến đổi khí hậu.

Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019, Sở Công Thương đã tham mưu, đề xuất UBND tỉnh có Văn bản số 210/UBND-CNXD ngày 28/1/2019 chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động truyền thông về ý nghĩa của Giờ Trái đất, tham gia tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện chính thức.

Hiện nay, công tác tuyên truyền, thông tin về Giờ Trái đất đang được tăng cường trên các kênh Báo Hòa Bình, Đài PT&TH tỉnh, trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn, facebook Tỉnh Đoàn... Công ty Điện lực Hòa Bình đã cấp phát 35 băng rôn, 300 áp phích, 150 áo thun tình nguyện viên nhằm phục vụ tuyên truyền ý nghĩa Giờ Trái đất. 100% băng rôn, áp phích đã treo, dán trên các tuyến đường phố chính, các cơ quan, doanh nghiệp, điểm dân cư đông người qua lại. Bên cạnh đó, chiến dịch truyền thông được đẩy mạnh hơn thông qua việc thường xuyên, liên tục chiếu các video clip, bài hát tuyên truyền tiết kiệm năng lượng Giờ Trái đất trên các phương tiện truyền thông, giao thông công cộng, trung tâm thương mại, siêu thị.

Các đơn vị phối hợp đang tích cực chuẩn bị cho sự kiện Giờ Trái đất. Cụ thể, từ 15 - 17h thứ bảy, ngày 30/3 sẽ có hoạt động diễu hành đạp xe đạp tuyên truyền Giờ Trái đất trên các tuyến đường trung tâm của thành phố Hòa Bình. Lực lượng tham gia diễu hành gồm 100 người là cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Hòa Bình, ĐVTN Khối Các cơ quan tỉnh, ĐVTN khối xã, phường thuộc Thành Đoàn Hòa Bình sẽ đạp xe trên các tuyến đường tuyên truyền toàn dân tham gia hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2019. Tối thứ bảy ngày 30/3, chương trình biểu diễn nghệ thuật hưởng ứng Giờ Trái đất sẽ mở màn với nội dung bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, phát động tắt các thiết bị điện từ 20h30' - 21h30'. Tiếp đó, Công ty Điện lực Hòa Bình sẽ có bài phát biểu kêu gọi người dân, cơ quan, đơn vị, hộ gia đình tiết kiệm điện năng hưởng ứng Giờ Trái đất; hoạt động in dấu vân tay cam kết tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường trước khi nhất nút tắt các thiết bị điện chiếu sáng...

Cũng trong Chiến dịch, với vai trò lực lượng phối hợp, các Huyện Đoàn và Đoàn trực thuộc sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, học sinh, sinh viên của đơn vị mình tích cực tham gia hưởng ứng và tuyên truyền ý nghĩa Giờ Trái đất. Nghiên cứu và tổ chức thay thế, lắp đặt các trang thiết bị, bóng đèn tiết kiệm điện trong cơ quan, đơn vị. Thực hiện tuân thủ những quy định về sử dụng điện trong cơ quan, đơn vị, đảm bảo thời gian sử dụng các thiết bị điện hợp lý, an toàn. 

                                                                          Bùi Minh

Các tin khác


Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục