(HBĐT) - Ngày 20/5, dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ huy quân sự huyện Kim Bôi, 35 chiến sỹ dân quân tự vệ xã Trung Bì phối hợp với 100 người dân xóm Tre Thị tổ chức ra quân tu sửa ngầm Phống, xóm Tre Thị.

Các lực lượng tham gia đóng góp ngày công và vật liệu tại chỗ tu sửa và kè ngâm Phống, xóm Tre Thị, xã Trung Bì (Kim Bôi) phòng, chống mùa mưa bão đang đến.

Ngầm Phống có tổng chiều dài 77m, do ảnh hưởng đợt mưa bão năm 2018, ngầm bị sạt lở và xói mòn làm ảnh hưởng đến sự đi lại và cung cấp nước tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp của người dân. Tại buổi ra quân, các lực lượng đã đóng góp ngày công vận chuyển 148 m2 đá thực hiện tu sửa và kè lại ngầm Phống. Phòng NN&PTNT huyện Kim Bôi hỗ trợ rọ sắt. Tổng giá trị thực hiện ước tính 165 triệu đồng.

Đây được coi là đợt diễn tập kết hợp với dân vận trong công tác xây dựng NTM tại địa phương nhằm bổ sung, hoàn chỉnh phương án PCLB, TKCN, sẵn sàng đối phó với diễn biến bất thường của thời tiết.Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, nhân dân về phòng, chống lụt bão.

 

                                                                                                                 Đ.T

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục