(HBĐT) - Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình từ ngày 29 – 31/8 có mưa vừa, mưa to đến rất to. Mưa lũ đã gây thiệt hại về người, tài sản tại một số địa phương trong tỉnh.

Cụ thể, tại huyện Kim Bôi đã có 2 người tử vong. Trong đó, 1 nạn nhân là ông Bùi Văn Sáu (50 tuổi), sống độc thân tại xóm Vó, xã Kim Bôi bị lũ cuốn trôi vào khoảng 18h ngày 29/8 tại ngầm trên địa bàn xã Kim Truy, hiện đã tìm được thi thể; 1 nạn nhân là bà Bùi Thị Thành (SN 1963), trú tại xóm Báy, xã Sào Báy bị sét đánh khi đang chăm sóc lúa, hoa màu.

Về nhà ở, mưa lũ làm sạt lở đất, đá vào nhiều nhà dân. Trong đó có 1 nhà tại xã Đồng Chum, 1 nhà tại xã Đồng Ruộng, 2 nhà tại xã Tân Pheo, 1 nhà tại xã Mường Chiềng, 3 nhà tại xã Giáp Đắt (Đà Bắc) và 1 nhà bị sạt lở ta luy âm phải di dời khẩn cấp tại xóm Thu Lu, xã Giáp Đắt; 1 nhà ở xóm Bách, xã Lũng Vân và 1 nhà ở xóm Cóc, xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc) bị sạt lở đất đá vào nhà. Chính quyền địa phương và gia đình đã sơ tán người đến nơi an toàn.

Giông lốc cũng làm tốc mái 54 nhà. Trong đó, ở huyện Đà Bắc tại xã Giáp Đắt có 3 nhà, xã Tân Minh 17 nhà, xã Tân Pheo 17 nhà (có 2 nhà tốc mái hoàn toàn tại xóm Thùng Lùng và xóm Bon), Mường Tuổng 4 nhà, Đồng Ruộng 3 nhà, Đồng Nghê 2 nhà. Ngoài ra, có 9 hộ tại xã Tân Mai (Mai Châu) bị tốc mái và đã kịp thời khắc phục. Huyện Tân Lạc có một số nhà ở của nhân dân và nhà văn hóa xóm bị tốc mái.

Thiệt hại về nông nghiệp, đối với huyện Đà Bắc có 900 m2  lúa tại xóm Đắt 3, xã Giáp Đắt bị lũ cuốn trôi, vùi lấp hoàn toàn; 10.200 m2  lúa tại xã Mường Chiềng bị ngập úng có khả năng khôi phục được, 300 m2 lúa bị vùi lấp hoàn toàn, không có khả năng khôi phục; 0,3 ha lúa tại xóm Nà Mát, xã Tiền Phong bị vùi lấp có thể khắc phục được. Trên địa bàn huyện cũng có 8 thuyền sắt bị chìm, trong đó 5 thuyền tại xóm Lau Bai, xã Vầy Nưa; 2 thuyền tại xóm Hà, xã Đồng Chum (đã tiến hành trục vớt); 1 thuyền tại xóm Nhạp, xã Đồng Ruộng. Có 4 hộ nuôi cá lồng tại xã Vầy Nưa bị sóng đánh chìm lồng, rách lưới, thiệt hại ước khoảng 1.400 kg cá. Tại xã Đồng Chum có 2 ha rừng trồng, gồm bồ đề, chẩu, xoan bị gẫy đổ hoàn toàn. Tại huyện Tân Lạc, có 72 ha lúa, cây màu bị ngập úng, gãy đổ. Một số ao bị vỡ và ngập, thiệt hại ước khoảng 60 kg cá giống. 

Về thủy lợi, tại huyện Đà Bắc, công trình cống tưới tiêu hồ Mu Công bị vùi lấp hoàn toàn, ước khoảng 20 m3 đất đá và 30m mương bị vùi lấp hoàn toàn. Ngầm suối Dượn, xã Suối Nánh bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, phương tiện và người không lưu thông qua được; 20 m mương tại xóm Đắt 3 bị sạt lở và cụt hoàn toàn. Tại huyện Tân Lạc, chân bai Chạo bị sạt lở, tuyến mương xóm Bin, xã Tử Nê bị vỡ; tuyến mương Mài, xã Tuân Lộ bị đất đá vùi lấp. 

Về giao thông, tại huyện Đà Bắc, ngầm suối Chông, xã Đồng Ruộng bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, phương tiện và người không lưu thông qua được. Các điểm ngầm tràn tuyến đường tỉnh 433 từ trung tâm huyện đi Đồng Nghê bị lũ lớn chia cắt giao thông tạm thời. Ngầm xóm Bằng - Bao bị cuốn trôi hoàn toàn, phương tiện và người không lưu thông qua được; xóm Bao bị cô lập hoàn toàn. Ở huyện Mai Châu, tuyến đường D60 (Đồng Bảng – So Lo) tại Km12 bị sạt lở taluy dương ước 60 m3, gây ách tắc giao thông. Tuyến đường xóm Phúc, xã Phúc Sạn, tại Km2 + 800 bị sạt lở ta luy dương, ước 50m3 gây ách tắc giao thông. Đặc biệt, vào lúc 6h30' ngày 31/8, tại Km140+070 quốc lộ 6, địa phận xã Tân Sơn đã xảy ra sạt lở đất đá mái taluy dương làm các phương tiện không lưu thông được. Đến 10h30’ cùng ngày, Công ty Đường bộ 222 đã khắc phục bước 1 và thông đường. Ngoài ra, đường tỉnh 433 có 8 vị trí sạt lở khoảng 600 m3; đường tỉnh 444 tại Km 13+800 sạt lở tắc đường, khối lượng 1.100 m3, hiện tại đã thông xe; đường tỉnh 432 sạt 21 vị trí, khối lượng ước tính 1.300 m3, sạt lở taluy âm 7 vị trí, dài 110m.

Về thiệt hại khác, mưa lớn đã gây sạt lở tà luy dương vào lớp học Chi trường xóm Cóc 1, xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc). Tường bao trường Tiểu học thị trấn Mường Khến bị đổ, chiều dài 70m, do nước lũ.
Trên địa bàn thành phố Hòa Bình, giông lốc đã làm một số cây bị đổ gẫy và ngập một số tuyến đường, khu dân cư vùng trũng thấp. 

Trước thiệt hại do mưa lũ gây ra, chính quyền địa phương và các đơn vị quản lý đường bộ đã chủ động huy động lực lượng, phương tiện để khắc phục hậu quả mưa lũ; cắm biển cảnh báo, chăng dây khu vực nguy hiểm, các điểm sạt lở, khu vực ngầm bị ngập nước, cấm các phương tiện giao thông và người di chuyển qua lại; thường xuyên cử người xuống các xã hướng dẫn, chỉ đạo sơ tán, di chuyển dân ra khỏi khu vực có nguy cơ bị sạt lở để đảm bảo an toàn.

Dưới đây là một số hình ảnh về thiệt hại tại một số địa phương trong tỉnh:         

 
Hoàn lưu bão số 4 gây giông lốc lớn, làm gẫy đổ cây trên tuyến đường Lý Thường Kiệt thuộc địa phận xã Dân Chủ (TP Hòa Bình) khiến 1 chiếc xe ô tô hư hỏng, làm cản trở giao thông.
 
Tại Km 140+070 quốc lộ 6, địa phận giáp ranh giữa xã Đồng Bảng và Tân Sơn (Mai Châu) xảy ra sạt lở đất đá mái taluy dương, ước khoảng 300 m3. Nơi đây từng sạt lở vào mùa mưa năm 2018.
 
Mưa lớn gây sạt lở, cuốn trôi bai qua suối xóm Cóc, xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc). Ảnh: ĐT.

Đất đá sạt lở vào chi trường xóm Cóc 1, xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc). Ảnh: ĐT.

                                                                                                   H.N 
                                                                          


Các tin khác


Dông, lốc kèm mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà dân ở Thanh Hóa

Chiều tối 17/4, ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận dông, lốc kèm mưa đá, gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân.

Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục