(HBĐT) - Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Ngọc Sơn - Ngổ Luông quản lý toàn bộ rừng của 3 xã vùng cao của huyện Tân Lạc (Bắc Sơn, Nam Sơn, Ngổ Luông) và 4 xã vùng cao của huyện Lạc Sơn (Ngọc Sơn, Ngọc Lâu, Tự Do, Tân Mỹ). Nơi đây lưu giữ nguồn gen của nhiều loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đóng vai trò quan trọng trong việc phòng hộ đầu nguồn, giữ và cung cấp nguồn nước tưới, điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường, duy trì độ che phủ rừng trên 86%.


Đồng chí Bùi Văn Hùng (người chỉ tay) cùng cán bộ Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông xác định ranh giới khu bảo tồn ngoài thực địa. 

Với những giá trị thiên nhiên nổi bật, là tiềm năng trong nghiên cứu khoa học và phát triển dịch vụ, du lịch sinh thái, Ban quản lý Khu BTTN Ngọc Sơn - Ngổ Luông được thành lập gắn với các chức năng bảo tồn tính đa dạng sinh học của trên 30.000 ha rừng tự nhiên, rừng đặc dụng; xây dựng, phát triển vốn rừng; tăng cường khả năng phòng hộ của rừng đầu nguồn, thực hiện các dự án trồng rừng, sản xuất giống cây lâm nghiệp. Góp phần vào giữ gìn lá phổi xanh cho khu vực, không thể không nhắc đến vai trò của đồng chí Bùi Văn Hùng, Bí thư chi bộ, Giám đốc kiêm Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Ban quản lý khu BTTN Ngọc Sơn - Ngổ Luông.

Đồng chí Bùi Văn Hùng cùng Ban chi ủy và tập thể đơn vị luôn thi đua hoàn thành nhiệm vụ được giao. Xác định công tác tuần tra rừng tại gốc là một trong những giải pháp bảo vệ rừng có hiệu quả cao nhất, lực lượng kiểm lâm đã tổ chức hàng trăm đợt tuần tra, kiểm tra rừng tại gốc. Do đó, không có điểm nóng về khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, số vụ vi phạm hành chính về bảo vệ rừng giảm dần, không có vụ cháy rừng nào xảy ra trong khu bảo tồn. 

Để quản lý và giữ rừng, đồng chí Bùi Văn Hùng đã đưa ra sáng kiến sử dụng có hiệu quả nguồn vốn phát triển lâm nghiệp bền vững, thành lập các tổ tự quản lâm nghiệp ở các xóm để cùng quản lý, bảo vệ rừng khu bảo tồn. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và giáo dục môi trường tại các xã vùng đệm, vùng lõi được quan tâm với hình thức tuyên truyền về quản lý, bảo vệ rừng kết hợp với giao lưu văn nghệ quần chúng, tạo sự hiểu biết, gắn bó giữa đơn vị với địa phương, giúp người dân hiểu được tầm quan trọng của việc quản lý, bảo vệ rừng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Qua đó, từng bước thay đổi hành vi, ý thức của cộng đồng dân cư đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Năm 2019, đồng chí Bùi Văn Hùng phối hợp với Hội Khuyến học, Trung tâm Học tập cộng đồng xã Ngọc Sơn thí điểm mở lớp kỹ thuật về ươm giống, chiết ghép một số loại cây ăn quả cho 41 học viên. Sau khi tiếp thu kỹ thuật, các học viên rất phấn khởi và đang áp dụng để nhân giống một số loại cây đặc sản ở địa phương. Theo chia sẻ của đồng chí Hùng, nếu mô hình này thành công, đơn vị sẽ triển khai rộng ở các xã trong Khu BTTN để nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, góp phần tăng thu nhập và giảm nghèo cho bà con nơi đây.


 Đinh Thắng


Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục