(HBĐT) - Xác định giao thông là yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tân Lạc đã tập trung nguồn lực, sự đồng thuận của nhân dân để từng bước cải thiện hạ tầng giao thông nông thôn, góp phần đổi thay diện mạo địa phương.

 


Thực hiện chủ trương xây dựng đường giao thông nông thôn đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, ông Bùi Văn Nạch (bên phải), xóm Quê Bái, xã Đông Lai (Tân Lạc) tự nguyện hiến hơn 100 m2 đất thổ cư và phá bỏ tường bao để mở rộng đường trục thôn.

Xóm Quê Bái, xã Đông Lai là một trong những khu dân cư làm tốt công tác vận động nhân dân tham gia hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn, với trên 60% đường nội thôn được cứng hóa. Tháng 10/2019, thực hiện phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới (NTM), trên tinh thần đồng thuận cao, 25 hộ dân trong xóm đã tự nguyện phá bỏ tường bao và hiến trên 1.000 m2 đất thổ cư, đất sản xuất mở rộng đường làng từ 3 m lên 7 m chiều rộng, dài 1,4 km, trị giá gần 1 tỷ đồng. Ông Bùi Văn Nạch, một trong những hộ tiên phong hiến hơn 100 m2 đất thổ cư và tường bao của gia đình chia sẻ: "Từ chủ trương và sự vận động của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, bà con trong xóm hiểu được giá trị của việc hiến đất, tài sản để mở rộng đường vì lợi ích lâu dài, người dân được hưởng trực tiếp. Trước đây, con đường vào nhà chỉ là đường đất rộng 2 - 3 m. Sau khi đã hiến đất và được công khai trước cuộc họp dân, chúng tôi mong muốn công trình đường giao thông trên diện tích đất hiến của 25 hộ dân sớm hoàn thành, mang đến niềm vui và thuận tiện đi lại cho nhân dân”. Sau khi hoàn thành đoạn đường này sẽ tăng tỷ lệ cứng hoá đường nội thôn của xóm lên hơn 75%.

Tại xã Thanh Hối, thực hiện tiêu chí số 2 về giao thông trong xây dựng NTM, từ năm 2011 đến nay, nhân dân đã hiến đất hơn 6,2 ha để xây dựng đường xã, đường liên thôn, ngõ xóm và đường nội đồng. Nhờ đó, khoảng 70% đường giao thông của xã được cứng hoá, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại và đưa cơ giới hoá vào sản xuất. Thực tế cho thấy, nhận thức của người dân về vai trò quan trọng của giao thông nông thôn được nâng lên. Nhân dân ý thức được trách nhiệm của từng cá nhân, hộ gia đình, khu dân cư trong việc tham gia đóng góp để phát triển hạ tầng giao thông, trong đó, người dân là chủ thể hưởng lợi trực tiếp.

Theo số liệu thống kê, huyện Tân Lạc có hệ thống đường giao thông dài khoảng 1.149 km; trong đó, có 2 tuyến quốc lộ chạy qua địa bàn dài 39 km, 3 tuyến tỉnh lộ dài khoảng 40 km, 11 tuyến đường huyện, đường liên xã dài 102 km, 960 km đường giao thông nông thôn. Tổng số vốn đầu 10 năm qua là 630 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp 30 tỷ đồng. Hiện, toàn huyện có 103,3 km đường xã và đường từ trung tâm xã đến huyện đã nhựa hoá hoặc bê tông hoá; trên 191 km đường trục thôn, bản, đường liên thôn được cứng hoá; 95,88 km đường ngõ, xóm sạch, không lầy lội vào mùa mưa; hơn 68 km đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hoá thuận tiện quanh năm. 

Về công tác xây dựng, bảo trì giao thông nông thôn trong thời gian tới, đồng chí Đinh Duy Khải, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện cho biết: "Huyện tiếp tục thực hiện các mục tiêu cụ thể về phát triển giao thông nông thôn trong 2 giai đoạn 2021-2025 và 2025 – 2030 như: 82% xã đạt tiêu chí cứng hoá đường trục xã, liên xã; 72% xã đạt tiêu chí cứng hoá đường trục thôn, xóm... Trong đó, tập trung nâng cấp hệ thống đường giao thông kết nối giữa các xã với vùng động lực phát triển của huyện, giữa các xã, thôn, bản nhằm tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển KT-XH, văn hoá. Đảm bảo các phương tiện lưu thông an toàn, nhất là ô tô có thể đi lại quanh năm đến những vùng đặc biệt khó khăn của huyện. Huy động tối đa nguồn lực gắn phát triển giao thông với Chương trình MTQG xây dựng NTM để tranh thủ sự đồng lòng của nhân dân. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra chất lượng thi công các công trình đảm bảo đúng tiến độ, quản lý tốt chất lượng công trình sau khi đưa vào sử dụng”.



Thanh Sơn

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục