Mới đây, Facebook, Google, Microsoft và Adobe đã đưa ra quyết định hủy bỏ, thay đổi và rút khỏi một số sự kiện thường niên sắp tới do sự lây lan trên toàn cầu của dịch Covid-19.

Các hãng công nghệ lớn hủy nhiều hội nghị vì dịch Covid-19

(Ảnh minh họa)

Gã khổng lồ công nghệ Google đã thông báo, sự kiện Google Cloud Next 2020 của hãng vào tháng 4 tới diễn ra tại San Francisco, Mỹ sẽ được tổ chức bằng hình thức phát trực tiếp (livestream) vì sự an toàn trong khi dịch Covid-19 đang lan rộng.

Trong khi đó, mạng xã hội Facebook cho biết, đã quyết định không tham gia SXSW - hội nghị công nghệ và lễ hội âm nhạc được tổ chức tại Texas, Mỹ vào tháng 3 hằng năm, do lo ngại sự bùng phát của dịch Covid-19.

Một hãng khác là Adobe cũng đưa ra quyết định hủy bỏ sự kiện Adobe Summit 2020 hằng năm của mình, dự kiến ​​diễn ra tại Las Vegas, từ ngày 29-3 đến 2-4.

Adobe cho biết, trong vài tuần qua, hãng đã theo dõi và đánh giá chặt chẽ tình hình chung quanh dịch Covid-19 nhằm bảo đảm thực hiện tốt các biện pháp cần thiết, bảo vệ sức khỏe và lợi ích những người tham dự hội nghị và rất khó khăn khi công ty phải đưa ra quyết định này.

Hãng Microsoft đã lên kế hoạch tổ chức hội nghị MVP Global Summit của mình vào ngày 15 đến 20-3 tại các thành phố của tiểu bang Washington và Redmond. Tuy nhiên, sự kiện này cũng đã bị hoãn lại vô thời hạn vì sự lây lan trên diện rộng của dịch Covid-19. Đây là hội nghị thu hút hàng nghìn người tham dự, trong đó có rất nhiều chuyên gia về công nghệ không phải là nhân viên của Microsoft, các giám đốc khu vực tham gia vào các sự kiện và đưa ra phản hồi cũng như quảng bá các sản phẩm của Microsoft.

Tuần trước, mạng xã hội Facebook cũng đã hủy bỏ hội nghị thường niên các nhà phát triển phần mềm F8 diễn ra tại bang California. Hội nghị các nhà phát triển trò chơi (Game Developers Conference), một sự kiện lớn hằng năm dành cho các lập trình viên và nhà thiết kế trò chơi video, dự kiến ​​diễn ra vào tháng 3, tại San Francisco, cũng đã bị hoãn lại.

                                                                                      Theo báo Nhân Dân

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục