(HBĐT) - Ngày 27/4, tại cánh đồng Bất, thôn Trạo, xã Hợp Tiến, UBND huyện Kim Bôi phối hợp với Công ty CP Nicotex Hà Nội tiến hành trình diễn mô hình máy bay phun thuốc không người lái công nghệ 4.0. Buổi trình diễn có sự tham dự của đại biểu Sở NN&PTNT, Huyện ủy, UBND huyện và các xã Vĩnh Đồng, Mị Hòa, Nam Thượng, Tú Sơn.  


Các đại biểu xem trình diễn mô hình máy bay không người lái phun thuốc công nghệ 4.0. 
 
Đây là mô hình được Huyện ủy, UBND huyện quan tâm, hỗ trợ thuốc phòng trừ trên diện tích 40 ha, công ty CP Nicotex Hà Nội là đơn vị cung ứng dịch vụ. Theo đó, mô hình mang lại lợi ích quan trọng về về kinh tế, sức khỏe, môi trường. Cụ thể, về lợi ích kinh tế, tiết kiệm đến 90% lượng nước, từ 20 - 30% lượng thuốc, hiệu lực phòng trừ đạt trên 90%, tiết kiệm nhân công lao động, thời gian phun từ 10 - 15 phút/ha, dập dịch nhanh, tiết kiệm thời gian quản lý dịch hại cho nông dân. Lợi ích về sức khoẻ, giảm thiểu nguy cơ ngộ độc do không phải trực tiếp tiếp xúc với thuốc, không vất vả do không phải mang vác bình. Lợi ích về môi trường, giảm thiểu ảnh hưởng đến vi sinh vật đất, giảm thiểu tồn dư thuốc BVTV trong đất... 

Với phương châm "Hiệu quả, tiết kiệm, nhanh chóng, chuyên nghiệp", công nghệ máy bay không người lái của Công ty Nicotex có hệ thống phun tự động, chính xác, đồng đều, bay theo lập trình, ghi nhớ điểm phun, bay phun trên các địa hình khác nhau, tự động nhận biết lượng thuốc trong bình gần hết, phun được vào ban đêm. Dịch vụ đáp ứng trên nhiều cây trồng và địa hình khác nhau. Các đại biểu xem trình diễn mô hình máy bay không người lái phun thuốc công nghệ 4.0. 

Bùi Minh

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục