(HBĐT) - Ngày 16/10, Thường trực Tỉnh ủy có Công văn số 05-CV/TU chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống thiên tai do mưa, bão trên địa bàn tỉnh.

Trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện đợt mưa kéo dài và trên biển Đông đang xuất hiện cơn bão số 8, dự kiến có mưa to, có nơi mưa rất to; tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp. Để chủ động các biện pháp ứng phó với tình huống mưa kéo dài gây lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân; Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đẩy mạnh việc thực hiện Kế hoạch số 301-KH/TU ngày 24/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ để theo dõi, thông báo, cảnh báo nhanh, chính xác và tham mưu kịp thời các biện pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tai nạn xảy ra; rà soát, đầu tư, trang bị bổ sung các phương tiện, vật tư, thiết bị, dụng cụ cứu trợ... để đáp ứng yêu cầu sẵn sàng ứng phó khi có mưa bão có thể dẫn đến sạt lở, lũ ống, lũ quét. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương phải chủ động triển khai và chịu trách nhiệm về những thiệt hại thiên tai do nguyên nhân chủ quan.

Khẩn trương rà soát, kiểm soát chặt chẽ những vị trí xung yếu, vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở nguy hiểm, đặc biệt là ở sông, suối, đập tràn, ngầm tràn, khu vực khai thác...; kiên quyết di chuyển Nhân dân đến nơi đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra thiệt hại về người và giảm thiểu thiệt hại về tài sản.

Tăng cường công tác quản lý, vận hành hồ, đập chứa nước đảm bảo an toàn, điều tiết hợp lý mực nước theo đúng quy trình, quy định; sẵn sàng phương án ứng phó trong tình huống mưa kéo dài; cảnh báo sớm và hướng dẫn người dân ở hạ du cách ứng phó trong trường hợp cần thiết phải xả lũ. Thường xuyên rà soát, kiểm tra hệ thống mương, cống tiêu, thoát nước ở các khu vực đô thị, khu đông dân cư, các vùng nuôi trồng thủy sản... không để xảy ra tình trạng ngập lụt trên diện rộng, kéo dài.

Các ngành, địa phương chủ động phối hợp với lực lượng công an, quân đội... chủ động xử lý các tình huống diễn biến phức tạp của thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với phương châm "phòng là chính” và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả "4 tại chỗ’’.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin - Truyền thông chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về diễn biến thời tiết và các phương án phòng, chống thiệt hại do mưa, bão cho nhân dân…

H.N (TH)

Các tin khác


Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Lúc 13 giờ hôm nay 28/4, tỉnh Hòa Bình ghi nhận nhiệt độ 40,4 độ C

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, ngày hôm nay (28/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt diện rộng. Nhiệt độ lúc 13 giờ từ 37,5 - 40,4 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 25 - 50%.

Thời tiết ngày 28/4: Cao điểm nắng nóng trên cả nước, có nơi lên đến 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28/4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt, có nơi lên đến 42 độ C.

Bảo vệ môi trường trong phát triển chăn nuôi

Những năm qua, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm đã đem lại hiệu quả kinh tế cho nhiều hộ trong tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích kinh tế đem lại thì vấn đề ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi gây ra vẫn còn nhiều nhức nhối.

Ứng phó kịp thời, hiệu quả với thiên tai

Cả nước đang gồng mình ứng phó với thiên tai, thời tiết cực đoan. Nắng nóng gay gắt kéo dài ngay trong mùa Xuân dẫn tới khô hạn, thiếu nước nghiêm trọng ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt là miền Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục