(HBĐT) - "Khó trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong", thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ và vận dụng đúng đắn, sáng tạo sức dân đã giúp khu dân cư Đồi, thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thủy) thu được "trái ngọt", trở thành khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (KDCNTMKM) tiêu biểu của tỉnh, giai đoạn 2018 - 2020.


Với cách làm bài bản, vườn của gia đình anh Trần Quốc Hoàn (bên trái), xóm Đồi, thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thủy) được công nhận vườn kiểu mẫu.

Thăm hộ anh Trần Quốc Hoàn, chúng tôi bất ngờ trước cách làm vườn bài bản của một gia đình nông dân thực thụ. Trên diện tích 6.000 m2, gia đình quy hoạch 4.000 m2 trồng gần 480 cột thanh long ruột đỏ, 2.000 m2 trồng bơ, bưởi đỏ Tân Lạc. Gia đình đã thành lập sơ đồ chỉnh trang xây dựng vườn mẫu. Vì vậy, vườn cây không chỉ quy củ, hàng theo hàng, lối theo lối, mà còn quang đãng, sạch sẽ, có hệ thống tưới tự động, tường rào vững chắc. Anh Hoàn cho hay, trong sản xuất, tiêu chí đầu tiên của gia đình là tạo ra sản phẩm chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm, giữ chữ "tín" với người tiêu dùng. Vì vậy, vườn quả thanh long chưa bao giờ khó tiêu thụ. Năm 2020, gia đình thu hoạch trên 10 tấn quả, sau khi trừ chi phí cho thu hơn 200 triệu đồng. Từ hiệu quả đạt được, vườn của anh Hoàn được công nhận vườn kiểu mẫu tiêu biểu của tỉnh.

Với sự năng động của người dân, đến nay, KDC Đồi đã có 5 vườn mẫu được UBND huyện công nhận và nhiều mô hình làm kinh tế hiệu quả. Xóm Đồi có 217 hộ mà có tới 37 hộ quy mô chăn nuôi từ 1.000 con gà trở lên, gần 30 hộ đầu tư nuôi lợn từ 20 - 30 con/lứa; có 21 ha cây ăn quả, gồm bưởi, nhãn, thanh long ruột đỏ... mang lại giá trị kinh tế cao. Nơi đây dần hình thành các nghề mây, tre đan, sản xuất gạch, bóc ván gỗ..., góp phần giải quyết việc làm cho lao động. Từ đó, nâng thu nhập bình quân lên hơn 44 triệu đồng/ người/năm. 

Đưa khách đi trên những con đường rộng rãi, rợp sắc hoa, trưởng thôn Đồi Vũ Văn Hiệp phấn khởi chia sẻ: Điểm nổi bật nhất trong xây dựng KDCNTMKM là kinh tế phát triển, đời sống người dân được nâng cao. Từ đó, bà con nhiệt tình, trách nhiệm tham gia đóng góp sức người, sức của chỉnh trang lại diện mạo nông thôn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND thị trấn, xóm Đồi đã tranh thủ sức dân cứng hóa đường giao thông, kênh mương nội đồng, xây dựng nhà văn hóa khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng.

Minh chứng thuyết phục là trong năm 2019, các hộ đã đồng thuận đóng góp được hơn 490 triệu đồng; năm 2020 góp hơn 450 triệu đồng, 400 công lao động để xây dựng, kiến thiết lại làng quê. Trong quá trình xây dựng KDCNTMKM, xóm có 10 hộ tình nguyện hiến 2.000 m2 đất thổ cư, 3.000 m2 đất ruộng để mở rộng đường. Với phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm", KDC Đồi đã cứng hóa được 3,5/3,5 km đường giao thông nông thôn, 90% tuyến đường được trồng hoa, cây xanh. Trên mỗi tuyến đường, các hộ tự nguyện đóng góp xây 387 bồn trồng cây bách xanh, 307 bồn trồng cây cau, giúp đường làng, ngõ xóm thêm khang trang, xanh mát. Để xứng đáng là KDCNTMKM, hàng tuần, hội viên các chi hội đoàn thể tích cực vệ sinh đường làng, khuôn viên nhà ở hưởng ứng phong trào "Ngày thứ Bảy xanh - sạch - đẹp". Nhờ biết vận dụng, khơi dậy sức mạnh từ Nhân dân, hôm nay, xóm Đồi đã "khoác lên mình tấm áo mới".

 Bình Giang

Các tin khác


Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích do lật thuyền ở Sìn Hồ, Lai Châu

Ngày 18/4, ông Vũ Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết, chiều tối 17/4, trên địa bàn huyện có mưa lớn kèm gió lốc đã khiến hai người bị mất tích do lật thuyền tại vùng ngập thủy điện Sơn La, thuộc địa phận xã Nậm Mạ. Mưa lốc cũng gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục