(HBĐT) - Các địa phương trong tỉnh đã và đang trải qua đợt mưa rét kéo dài, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất, trong đó có lĩnh vực chăn nuôi. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt mưa rét tiếp tục kéo dài trong thời gian tới nên các địa phương và người chăn nuôi cần thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi.


Gia đình ông Bùi Văn Đượng, xã Gia Mô (Tân Lạc) cung cấp đủ thức ăn, che chắn chuồng nuôi kín gió cho vật nuôi trong những ngày giá rét.

Từ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đến nay, trên địa bàn tỉnh xuất hiện đợt mưa rét kéo dài, có ngày xảy rét đậm, rét hại. Trước diễn biến cực đoan của thời tiết, người chăn nuôi chủ động dự trữ thức ăn, che chắn chuồng trại để phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi. Gia đình ông Bùi Văn Đượng, xóm Gia Phú, xã Gia Mô (Tân Lạc) từ trước Tết Nguyên đán đã chủ động che chắn kín chuồng trại, chặt cây ngô về làm thức ăn cho trâu. Sau Tết, thời tiết vẫn rét đậm, rét hại, ông Đượng tìm mua thêm cây ngô, lá mía cho trâu ăn, tuyệt đối không chăn thả. Đó cũng là việc làm nhiều người chăn nuôi ở xã Gia Mô, cũng như nhiều địa phương trong tỉnh thực hiện khi đang trải qua đợt mưa rét kéo dài. 

Qua nắm bắt công tác phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi tại một số địa phương trong tỉnh có thể thấy, đàn vật nuôi được chăm sóc, bảo vệ tốt trong thời điểm mưa rét dài ngày. Như huyện Đà Bắc, năm 2021 có trên 20 con trâu, bò chết rét nhưng năm nay, huyện chưa ghi nhận hộ dân nào bị thiệt hại. Đồng chí Bùi Khắc Vinh, Trưởng phòng NN&PTNT huyện cho biết: Hiện, toàn huyện có đàn trâu, bò gần 20 nghìn con, đàn dê trên 7,2 nghìn con. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi. Theo đó, toàn huyện có 4.680 hộ chăn nuôi có chuồng trại cố định, trên 7,8 nghìn hộ thực hiện che chắn chuồng trại. Bên cạnh đó, người dân chủ động tích trữ khoảng 900 cây rơm, trồng gần 62 ha cỏ, ngô làm thức ăn cho gia súc. 

Huyện Cao Phong có tổng đàn gia súc trên 35 nghìn con, trong đó, đàn trâu, bò, dê trên 10 nghìn con. Theo lãnh đạo Phòng NN&PTNT huyện, gia súc được nuôi nhiều ở các xã như Dũng Phong, Nam Phong, Tây Phong, hình thức chủ yếu là nuôi nhốt. Do đó, đàn vật nuôi được đảm bảo an toàn khi người chăn nuôi chủ động nguồn thức ăn, thực hiện tốt việc che chắn chuồng trại trong những ngày giá rét. Đối với một bộ phận người dân còn thói quen chăn thả gia súc cũng đã thực hiện nuôi nhốt trong thời điểm giá rét, vì vậy từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện không có trâu, bò bị chết vì đói, rét.  

Theo Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh, từ trước Tết Nguyên đán đến nay, mặc dù thời tiết rét đậm, rét hại, ở một số xã miền núi còn có hiện tượng sương muối nhưng trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận địa phương nào xảy ra tình trạng trâu, bò bị chết vì đói, rét. Trước diễn biến thời tiết rét đậm, rét hại còn kéo dài, ngành chức năng khuyến cáo các địa phương và hộ chăn nuôi tiếp tục áp dụng các biện pháp để phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi, như đảm bảo đủ thức ăn thô, xanh, bổ sung các loại khoáng, vitamin để tăng sức đề kháng cho vật nuôi. Che chắn chuồng trại kín gió, tuyệt đối không chăn thả gia súc khi nhiệt độ dưới 120C. 


 Viết Đào

Các tin khác


Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự ban hành Công văn số 89/CV-BCH ngày 26/4/2024 về chủ động ứng phó với mưa dông, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong thời gian tới.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Bờ trái sông Đà

Sáng 26/4, tại Công ty TNHH Long Bình Electronics thuộc khu công nghiệp (KCN) Bờ trái Sông Đà (TP Hòa Bình), Ban quản lý các KCN tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH. Tham gia diễn tập có đại diện 30 doanh nghiệp tại KCN bờ trái sông Đà và KCN Bình Phú (TP Hoà Bình)...

Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục