Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 13 đến ngày 16/10, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và Tây Nguyên bước vào đợt mưa lớn diện rộng.


Theo dự báo, từ đêm 13 đến ngày 16/10, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và Tây Nguyên bước vào đợt mưa lớn diện rộng. Ảnh minh họa: Xuân Dự/TTXVN

Lượng mưa phổ biến 300-500 mm, có nơi trên 600 mm. Điều này xảy ra do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh và đới gió đông hoạt động mạnh.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng vùng trũng, thấp ở các khu vực trên. Đồng thời, người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh. Theo quan trắc của cơ quan khí tượng cho thấy độ ẩm đất ở một số khu vực thuộc các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và Tây Nguyên đã đạt trạng thái gần bão hòa (90-95%).

Trong 12 giờ tới, người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại nhiều nơi từ Quảng Ngãi đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, miền Trung đang đối mặt với những đợt mưa lớn dồn dập. Trước khi hứng tiếp đợt mưa từ ngày 13-16/10, một số nơi từ Quảng Bình đến Bình Định trải qua 3 ngày mưa liên tục với tổng lượng nhiều nơi trên 500 mm.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai cho thấy, mưa lũ kéo dài trong ngày 9-11/10 ở Quảng Nam đã khiến 2 người chết, một người mất tích.

Địa phương này cũng ghi nhận 7.450 ngôi nhà ngập sâu 0,5-1,2 m và 15 điểm ngập trên các tuyến quốc lộ; trong đó có tới 7.000 ngôi nhà ở thành phố Hội An và 450 ngôi nhà ở thị xã Điện Bàn.

Về thiệt hại ở một số địa phương khác như thành phố Đà Nẵng có 185 nhà ngập, Quảng Bình ghi nhận 4 điểm ngập trên quốc lộ và tỉnh lộ.

Sáng 13/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông, trên khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 180 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km/h.

Vùng nguy hiểm do vùng áp thấp sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên), từ vĩ tuyến 11,5 đến 15,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 113 đến 117,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.  

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh; gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao 3-5m. Biển động mạnh.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục