Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28/7, thời tiết tại Bắc Bộ và Trung Bộ có nhiều biến động đáng chú ý. Bắc Bộ nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ C.


Từ chiều tối 28/7, Bắc Bộ chuyển mưa dông. 

Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi lên tới trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 55-60%. Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 29/7, nắng nóng ở Trung Bộ sẽ dịu dần.

Các chuyên gia cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng hiện ở mức 1, đồng thời nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp có thể dẫn đến nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư. Việc sử dụng điện tăng cao để làm mát có thể gây ra các sự cố không mong muốn, bao gồm cả cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng cũng gây tình trạng mất nước, kiệt sức và đột quỵ do sốc nhiệt khi con người phải tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao. Người dân cần lưu ý nhiệt độ dự báo có thể chênh lệch từ 2-4 độ C so với thực tế ngoài trời, tùy thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông và đường nhựa.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ chiều tối và đêm 28/7 đến ngày 29/7, khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, thậm chí có nơi trên 200mm ở vùng núi và trung du Bắc Bộ. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ cũng dự báo sẽ có mưa từ 30-70mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Từ đêm 29/7 đến 31/7, Bắc Bộ tiếp tục đón nhận mưa vừa, mưa to và dông, với khả năng giảm dần từ đêm 31/7.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, và mưa đá ở mức 1. Ngoài ra, mưa lớn có thể gây ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị, trong mưa dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng xảy ra.

Trên biển, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 28/7, phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; riêng khu Tây Bắc 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực trung du và vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng nóng, có nơi năng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng, phía Bắc nắng nóng; gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc 35-37 độ C, phía Nam 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C.Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Tại Nam Bộ, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

 


Theo Baotintuc

Các tin khác


Cảnh báo sạt lở đất tại dốc Cun

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hòa Bình vào sáng 26/7, do ảnh hưởng của bão số 2 gây mưa to những ngày qua, dốc Cun (Km78+500 - Km85+100) trên Quốc lộ 6 đoạn qua thành phố Hoà Bình và huyện Cao Phong hiện có nhiều điểm sạt lở. Tuyến đường này mới được thi công mở rộng, một số đoạn chưa hoàn thành, các vị trí tiềm ẩn nguy cơ sạt lở sau khi nổ mìn hoặc san ủi đất chưa được xử lý khiến tiềm ẩn nguy cơ cao tiếp tục sạt lở. Đáng lo ngại là có những điểm sạt lở gần nhà dân. Dưới đây là một số hình ảnh cảnh báo sạt lở tại dốc Cun:

Bắc Bộ sắp đón mưa lớn, đề phòng ngập úng, lũ quét, sạt lở

Dự báo, từ đêm 28 đến ngày 31/7, ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to hơn 250mm. Cảnh báo, mưa lớn có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Xã Yên Mông: Cấp thiết xử lý điểm “đen” về sạt lở đất tại xóm Bún

Từ đợt mưa lũ lịch sử tháng 10/2017 đến nay, cứ mưa lớn là 4 hộ dân thuộc xóm Bún, xã Yên Mông (thành phố Hoà Bình) lại như ngồi trên đống lửa, bởi ở phía sau ngôi nhà của họ là hàng nghìn m3 đất đã nứt nẻ, mất kết cấu có thể ập xuống bất cứ lúc nào.

Huyện Tân Lạc: Chủ động các phương án phòng, chống thiên tai

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai (PCTT) - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện Tân Lạc, do ảnh hưởng của bão số 2 và mưa lớn từ chiều tối 22/7 đến 11h ngày 24/7/2024 đã gây thiệt hại đến nhà ở, đường giao thông và cây trồng, vật nuôi của một số hộ dân trên địa bàn các xã, thị trấn.

Bảo đảm an toàn thủy sản trong mùa mưa bão

Mặc dù được đầu tư cơ sở hạ tầng khu nuôi và áp dụng nhiều kỹ thuật tiên tiến, hiện đại hơn trước, song nuôi trồng thủy sản là lĩnh vực sản xuất dễ bị ảnh hưởng, gây thiệt hại lớn trong mùa mưa bão. Do đó, ngay từ đầu mùa, ngành nông nghiệp đã phối hợp với các địa phương đề ra nhiều biện pháp phòng, chống, khắc phục rủi ro, bảo đảm an toàn cho các vùng nuôi thủy sản.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục