Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày 21/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to như: Triệu Sơn (Thanh Hóa) 115,2mm, Nông trường 15 (Nghệ An) 140,6mm, Bến Quan (Quảng Trị) 142,2mm, Vườn Quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế) 214,6mm, Tam Trà (Quảng Nam) 165,4mm,…


 Ảnh minh họa: TTXVN

Từ chiều tối 21 đến đêm 22/10, khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (hơn 100mm trong 6 giờ). Từ ngày 23/10, mưa lớn giảm dần.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và Phú Yên có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Chiều tối và tối 21/10, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm; nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (hơn 80mm trong 6 giờ).

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cũng thông tin, phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Vịnh Bắc Bộ đang có gió Đông Bắc cấp 3-4.

Dự báo trên đất liền, khoảng chiều 22/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Trong đợt không khí lạnh này, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời chuyển mát; từ đêm 23/10, đêm và sáng trời lạnh, riêng vùng núi Bắc Bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 19-21 độ C, vùng núi 17-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C; ở Thanh Hóa - Nghệ An nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23 độ C.

Trên biển, từ đêm 22/10, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 2,5-4,5m.

Thời tiết các khu vực đêm 21, ngày 22/10, phía Tây Bắc Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm 22/10 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, đêm 21 chiều tối 22/10 có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 26-29 độ C; phía Nam từ 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.



Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Ổn định dân cư vùng dân tộc thiểu số và miền núi - thêm nhiều thách thức từ thiên tai

Trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Hòa Bình nỗ lực thực hiện Dự án thành phần "Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết”. Đây vốn là nhiệm vụ đầy áp lực đối với nhiều địa phương. Đặc biệt, sau mỗi mùa mưa bão với những thách thức gia tăng do ảnh hưởng của thiên tai, nhiệm vụ ổn định dân cư vùng DTTS&MN lại càng trở nên cấp bách, nặng nề.

Ra mắt Tòa soạn hội tụ và Hệ sinh thái số của Báo Kinh tế & Đô thị

Ngày 17/10, Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức Lễ ra mắt Tòa soạn hội tụ và Hệ sinh thái số (TSHT&HSTS). Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) và 10 năm chuyên trang Hanoitimes được thành phố Hà Nội chọn là kênh thông tin đối ngoại chủ lực của thành phố.

Những thách thức trong xử lý nước thải đô thị

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa của tỉnh Hòa Bình trong những năm qua đã có bước phát triển mạnh, góp phần quan trọng nâng cao đời sống, tạo đà đẩy mạnh tăng trưởng. Tuy nhiên, đi kèm thành tựu đạt được là những tác động không nhỏ lên môi trường, đặc biệt là vấn đề nước thải phát sinh.

Cấp bách bố trí tái định cư cho các hộ bị sạt lở đất

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 và mưa lớn trong những ngày cuối tháng 9, trên địa bàn tỉnh có 2.200 hộ dân phải sơ tán đến nơi an toàn do sạt lở đất và nguy cơ sụt lún. Trong đó, có hơn 300 hộ tiếp tục phải sơ tán và cần bố trí quỹ đất để tái định cư.

Hỗ trợ xây dựng, phát triển hạ tầng băng thông rộng chất lượng cao

Cử tri kiến nghị: Đề nghị hỗ trợ xây dựng, phát triển hạ tầng băng thông rộng chất lượng cao trên địa bàn tỉnh; ưu tiên việc triển khai tại các khu công nghiệp, cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện.

Thời tiết ngày 13/10: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, ngày nắng hanh

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục