Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Công văn số 256/SNN-CNTY về tăng cường công tác phòng, chống đói, rét cho vật nuôi.


Trước tình hình rét đậm, rét hại kéo dài trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo quyết liệt việc phòng, chống đói, rét và phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, nhất là đàn trâu, bò với một số nội dung:

Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các ban, ngành, đoàn thể có liên quan triển khai tích cực các biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi trên địa bàn. Thành lập các đoàn công tác đến các xã, phường, thị trấn kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc bằng các nguồn lực và nguồn thức ăn sẵn có của địa phương. 

Thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng để người chăn nuôi biết, không chủ quan, lơ là, bị động trong việc phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi. 

Hướng dẫn người chăn nuôi chủ động dự trữ thức ăn, đảm bảo cung cấp thức ăn tại chuồng không để gia súc bị đói, khát; nhiệt độ quá lạnh sẽ làm giảm sức đề kháng của vật nuôi, nhất là đối với gia súc già yếu, gia súc non; không chăn thả, không cho trâu, bò làm việc khi xảy ra rét đậm, rét hại (khi nhiệt độ xuống ≤ 12 độ C); áp dụng chế độ chăn thả muộn, về sớm; giữ khô nền chuồng, che chắn tránh gió lùa, tận dụng quần áo, chăn cũ giữ kín, giữ ấm, tạo nguồn nhiệt (đốt chấu, củi…) sưởi ấm cho gia súc; vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, xử lý tốt gia súc chết và chất thải vật nuôi; thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ đàn vật nuôi đề phòng dịch bệnh xảy ra; khi phát hiện gia súc bị bệnh phải có biện pháp can thiệp kịp thời; chuẩn bị tốt nhân lực, vật tư, vắc xin cho đợt tiêm phòng gia súc vụ đông - xuân. 

Chủ động bố trí nhân lực, kinh phí, trang thiết bị phòng, chống đói, rét cho vật nuôi, nhất là đối với hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn; kiểm tra, xác minh kịp thời tình hình thiệt hại do thiên tai và dịch bệnh theo quy định của pháp luật…


P.V (TH)

Các tin khác


Thời tiết ngày 6/2: Không khí lạnh tăng cường, ngày mai Bắc Bộ chuyển rét đậm, rét hại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/2, bộ phận không khí lạnh mạnh ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6.

Thời tiết ngày 5/2: Bắc Bộ trời rét đậm, sáng sớm có sương mù vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C; sáng sớm có sương mù vài nơi, trưa chiều trời hửng nắng.

Thời tiết ngày 4/2: Bắc Bộ đến Trung Trung Bộ trời rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 4/2, không khí lạnh ảnh hưởng đến hết khu vực Trung Trung Bộ, gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6. Khu vực Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14 độ C.

Thời tiết ngày 3/2: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ.

Miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới, thời tiết chuyển rét đậm, rét hại

Từ 2/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đón đợt không khí lạnh mới, trời rét, vùng núi Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C.

Thời tiết ngày 1/2: Nhiều khu vực có sương mù, trời rét về đêm và sáng sớm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1/2, nhiều khu vực có sương mù, trời rét về đêm và sáng sớm; phía Tây Bắc Bộ có nơi dưới 14 độ C, ngày nắng; riêng khu vực Nam Bộ đêm trời lạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục