Được phát hiện và ghi nhận tại vùng núi đá vôi của Việt Nam và Lào, loài chim này khá giống với loài Chích ngực vàng Phylloscopus ricketti nhưng về hình thái thì nhỏ hơn, cánh tròn hơn.

Loài chim chích mới phát hiện này được đặt tên là Chích núi đá vôi, tên khoa học là Phylloscopus calciatilis. Loài này khá giống với loài chim Chích ngực vàng Phylloscopus ricketti nhưng về hình thái thì nhỏ hơn, cánh tròn hơn.

Ban đầu, loài chim này được xác định như là loài Chích ngực vàng nhưng người ta lại tìm thấy loài này ở cách khu vực sinh sản quen thuộc của chúng chừng 1.000 km. Sau đấy, các nhà khoa học nhận thấy tiếng hót của chúng cũng khác so với tiếng hót của loài Chích ngực vàng. Đây là những cơ sở ban đầu để tiến hành các nghiên cứu sâu hơn về loài này.

Ảnh: Ulf Johansson.
Chích núi đá vôi - loài từng được xác định như là loài Chích ngực vàng. Ảnh: Ulf Johansson.

Tiếng hót và tiếng gọi của loài này đã được phân tích. Dựa trên kết quả phân tích nhiễm sắc thể và DNA, các nhà khoa học nhận thấy, loài chim chích mới này có quan hệ rất gần gũi với loài Chích ngực vàng và Chích đít vàng.

Chính những chuyên gia của tổ chức BirdLife và Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã đưa ra những bằng chứng thuyết phục rằng loài chim này định cư và sinh sản ở vùng núi đá vôi miền Trung Việt Nam.

"Vùng núi đá vôi ở Lào và Việt Nam rất đáng được lưu tâm vì đây là nơi có mức độ đa dạng sinh học cao của các loài thực vật, động vật không xương sống và các loài thú. Tuy nhiên, chỉ gần đây thì người ta mới quan tâm tới sự đa dạng của các loài chim ở khu vực này", Jonathan Eames, trưởng đại diện tổ chức BirdLife Quốc tế tại Đông Dương nói.

Đã từng có 4 loài chim được tìm thấy ở khu vực núi đá vôi này. Một trong số đó là loài Khướu mun Stachyris herberti được các chuyên gia của tổ chức Birdlife phát hiện lại vào năm 1994 sau hơn 64 năm mất tích. Loài Khướu mun cũng được tìm thấy ở đúng khu vực mà loài Chích núi Đá Vôi vừa được phát hiện.

Đây là một vùng rừng núi đá vôi rộng lớn, nay thuộc Vườn Quốc Gia Hin Namno ở Lào và Phong Nha - Kẻ Bàng ở Việt Nam. Mặc dù loài chim này hiện không bị đe dọa nhưng tổ chức BirdLife sẽ đánh giá tình trạng bảo tồn loài của chúng, từ đó thêm dữ liệu cho Sách Đỏ của IUCN về loài này.

 

                                                                      Theo VnExpress

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục