Theo đề nghị của Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) nhân kỷ niệm 20 năm Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc 1989-2009, tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới của Liên hợp quốc (WIPO) đã quyết định trao ba giải thưởng cho Nhà sáng tạo xuất sắc nhất, Nhà sáng tạo nữ xuất sắc nhất và Nhà sáng tạo trẻ xuất sắc nhất.

Giải thưởng Nhà sáng tạo xuất sắc nhất thuộc về Giải pháp “Máy tự động quấn dây bốn trục” của kỹ sư Kỳ Thiết Bảo, Công ty Thiết Bảo TP Hồ Chí Minh.

Giải thưởng Nhà sáng tạo nữ xuất sắc nhất thuộc về giải pháp “Nghiên cứu giải quyết vấn đề dính bám ở thiết bị xử lý và chưng bốc dịch đen trong sản xuất bột giấy” của tác giả Lê Thị Hiên, Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Giải thưởng Nhà sáng tạo trẻ xuất sắc nhất thuộc về giải pháp “Tận dụng nhiệt khí thải lò nung thanh lăn thay cho việc đốt nhiên liệu sấy sản phẩm mộc trong lò sấy bốn tầng để sản xuất sản phẩm gạch Cotto màu đỏ và màu chocolate” của nhóm tác giả Nguyễn Quang Mâu, Nguyễn Bá Uẩn, Trần Xuân Hiệp, Nguyễn Mạnh Cường, Phạm Văn Quỳnh và Phạm Trọng Tiệp, Công ty cổ phần Vigracera, Hạ Long, Quảng Ninh.

Đây là lần thứ chín tổ chức WIPO trao giải sở hữu trí tuệ cho các nhà khoa học Việt Nam. Ông Francis Gurry, Tổng Giám đốc WIPO sẽ sang Việt Nam để trao giải cho các tác giả vào tối 19-1 tới trong lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc 2008-2009.

Cũng trong cuộc họp báo chiều nay, 13-1, Ban tổ chức VIFOTEC cho biết, Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 10 có 66 giải pháp được trao giải trong tổ số 441 giải pháp tham dự. Trong đó có 6 giải nhất, 12 giải nhì, 18 giải ba, 30 giải khuyến khích.
 
                                                                       Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục