Chương trình thăm dò quỹ đạo Mặt trăng của Nasa - NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) vừa công bố những bức ảnh mới nhất về mặt trăng.

 

Theo Nasa, mục tiêu chính của LRO là chuẩn bị cho cuộc thăm dò Mặt Trăng trong tương lai, tìm ra nơi hạ cánh an toàn, hấp dẫn và những nguồn tài nguyên tiềm năng (như băng)…

Những bức ảnh chất lượng cao chưa từng được công bố sử dụng làm bản đồ của bề mặt mặt trăng, trong đó bao gồm cả hình ảnh chi tiết khu vực các tàu Apolo đã tiến hành thám hiểm cách đây hơn 40 năm.

Chương trình LRO dự kiến diễn ra trong một năm và có thể kéo dài thêm 5 năm. Dưới đây là những hình ảnh đó:

Gần cực Bắc của mặt trăng, có nhiều miệng núi lửa thuộc tầng núi lửa Peary luôn nằm trong bóng tối, một số khác thuộc tầng núi lửa cao hơn luôn được chiếu sáng. Peary là một nơi thám hiểm tiềm năng cho các phi hành gia tương lai vì nó được cho là gần với những nguồn tài nguyên.

Ngày 01/10/2009 LRO đã ghi lại được hình ảnh khu vực hạ cánh của tàu Apolo 11 có tên “Tranquility Base”. Ngày 20/06/1969, phi hành gia của Nasa Neil Armstrong và Edwin "Buzz" Aldrin đã độ bộ xuống mặt trăng lần đầu tiên. Họ đã đi bộ trong vòng 2,5 giờ và ở đây chưa đầy một ngày.  Những điểm sáng lớn ở trung tâm là bệ đáp của Lunar Module (LM), bốn bệ chân của nó rất hiếm khi nhìn thấy được. Những quầng tối xung quanh LM là dấu bước chân của các phi hành gia. Có thể nhìn thấy một số các thí nghiệm và con đường mòn chạy phía bên phải được hình thành từ cuộc đi bộ vất vả của Armstrong đến miệng núi lửa Little West.

Ngày 30/09/2009, LRO đã chụp được bức ảnh những chất phóng ra từ miệng núi lửa phía Nam Mare Tranquillitatis.

Hai ngày rưỡi sau khi thử nghiệm LCROSS mới nhất của Nasa tác động đến mặt trăng để tìm kiếm nước, tàu vũ trụ LRO xoay về hướng miệng núi lửa Cabeus gần cực Nam của mặt trăng, để thu những hình ảnh tổng quát của một phần vành đai phía bắc từ phía Tây nam vào ngày 11/10/2010. Khoảng cách từ trái sang phải khoảng 60km.

Một vành xung quanh bên trong miệng núi lửa Milichius ở Mare Insularum. Ảnh được LRO chụp ngày 16/07/2009. Miệng núi lửa Milichius có đường kính khoảng 9km.

Cực Nam của mặt trăng (trung tâm nằm bên trái) nằm trên một vành đai núi lửa Shackleton đường kính 19km. Ảnh do LRO chụp ngày 19/8/2009. Các phần tối có thể nơi ẩn chứa các tảng đá băng, những đỉnh núi cao được chiếu sáng tạo cơ hội

 

                                                                 Theo CAND

Các tin khác


Thời tiết ngày 25/3: Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực Bắc Bộ, Trung Trung bộ và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 36 độ C. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-50%.

Ghi nhận những ngày đầu thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến toàn trình

Từ ngày 15/3/2024, tỉnh Hòa Bình chính thức triển khai cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) ô tô theo hình thức trực tuyến toàn trình (TTTT) qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Với sự phối hợp chặt chẽ của ngành GTVT và Bưu điện tỉnh, việc triển khai dịch vụ cấp đổi GPLX ô tô trực tuyến đã được thực hiện thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Thời tiết ngày 21/3: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời rét.

Thời tiết ngày 20/3: Gió mạnh, sóng lớn trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/3, Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m.

Từ tháng 4 - 9/2024, đề phòng các hình thái thời tiết nguy hiểm

Nhận định về các hình thái thời tiết từ tháng 4-9/2024, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, từ tháng 4-6/2024, hiện tượng El Nino sẽ suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 75-80%. Bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục