Các nhà thiên văn học tin rằng, lần đầu tiên họ ghi lại được hình ảnh về khoảnh khắc va chạm giữa hai tiểu hành tinh trong vũ trụ.

 

 



Mô tả ảnh.

Kính viễn vọng khổng lồ Hubble đã chụp được một vật thể giống như sao chổi, đang bay cách Trái đất khoảng 145 triệu km. Các nhà khoa học tin rằng vật thể – được đặt tên là P/2010 A2 này – được tạo ra do sự va chạm với tốc độ cao (gấp 5 lần tốc độ của một viên đạn) giữa hai tiểu hành tinh trong vũ trụ.

“Đây có thể là hình ảnh đầu tiên mà chúng ta ghi nhận được về sự va chạm giữa các hành tinh nhỏ trong vũ trụ”, Tiến sĩ David Jewitt, một nhà thiên văn học hàng đầu tại Đại học California (Mỹ), nói. “Vật thể trong bức ảnh trông rất giống một sao chổi, nhưng phần trung tâm của nó lại cách rất xa phần đuôi. Đây là một điều rất lạ, chưa từng được ghi nhận trước đây.”

Mô tả ảnh.

Tiến sĩ Jewitt cũng cho biết, những hình ảnh mới này cùng với việc nghiên cứu các hiện tượng tương tự xuất hiện trong vũ trụ trước đây sẽ giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về sự va chạm giữa các tiểu hành tinh, nhằm tìm giải pháp cho khả năng Trái đất của chúng ta có thể va chạm với các thiên thạch trong tương lai.

Theo ước tính của Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA), hiện có khoảng 1.000 vật thể có đường kính lớn hơn khoảng 1km đang hoạt động trong vụ trụ và có khả năng va chạm với hành tinh của chúng ta.

Những nghiên cứu khoa học trước đây cũng đã phỏng đoán rằng một ngôi sao chổi khổng lồ hoặc một tiểu hành tinh đã lao vào Trái đất khoảng 65 triệu năm cách đây, tạo ra những đám mây bụi khổng lồ ngăn cản ánh sáng Mặt trời chiếu xuống Trái đất trong một thời gian dài. Điều này có thể là nguyên nhân dẫn tới sự tuyệt chủng của loài khủng long.

                                                                                 Theo VNN

Các tin khác


Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục