Cách thức hình thành Mặt Trăng và cách thức Mặt Trăng đi vào quỹ đạo Trái Đất là những câu hỏi từ lâu mang tính thách thức đối với các nhà khoa học.

Gần đây hai nhà khoa học Nam Phi và Hà Lan đã đưa ra lý thuyết mới và cách giải thích mới về hiện tượng trên.

Hai nhà khoa học cho rằng, Mặt Trăng được hình thành không phải do sự va chạm trong không gian hoặc từ vụ nổ trong không gian, mà nó được hình thành và tách khỏi
Trái Đất từ một vụ nổ hạt nhân ở Trái Đất.

Hai nhà khoa học là Robde Meyer thuộc Đại học Western Cape (Nam Phi) và Wimvan Westlunn thuộc Đại học tự nhiên Amsterdam (Hà Lan) đã căn cứ vào lý thuyết phân hạch hạt nhân để đưa ra quan điểm mới nhất của mình.

Lý thuyết phân hạch hạt nhân đã được biết đến ngay từ đầu thế kỷ 19. Lý thuyết này cho rằng Trái Đất và Mặt Trăng đều có nguồn gốc từ sự xoay chuyển của các dung nham trong
vũ trụ, sau đó một bộ phận dung nham giữa Trái Đất và Mặt Trăng tách ra và hình thành Mặt Trăng như ngày nay.

Tuy nhiên, ngoài nguyên nhân của sự va chạm, các nhà khoa học lúc đó vẫn chưa thể lý giải cách thức các dung nham phân tách để hình thành Mặt Trăng bằng các lý thuyết khác.

Trong lý thuyết mới nhất: “một giả thiết khác về khởi nguyên của Mặt Trăng”, hai nhà khoa học cho rằng, một phần dung nham hình thành Mặt Trăng đã bị tách ra từ một vụ nổ hạt nhân ở Trái Đất và hình thành Mặt Trăng.

Hai nhà khoa học đã giải thích như sau, nếu như Mặt Trăng tách khỏi Trái Đất do một lực tác động bên ngoài từ một cú va chạm, vậy nó phải được hình thành bởi sự va chạm giữa các thiên thể và một số vật chất trong Trái Đất.

Trong khi đó, mô hình tiến hóa của hệ Mặt Trời đã cho thấy, sự hợp thành hóa học của Trái Đất và sự hợp thành hóa học do sự va chạm giữa các thiên thể là không giống nhau.

Tuy nhiên, kết quả thăm dò Mặt Trăng gần đây đã cho thấy, dường như sự hợp thành hóa học của Mặt Trăng tương tự của Trái Đất.

Phát hiện này cho thấy, quá trình phân ly của Mặt Trăng không có sự tham gia của sự va chạm giữa các thiên thể.

Các nhà khoa học giải thích rằng, sự hợp thành hóa học của Mặt Trăng tương tự của trái đất nói lên rằng Mặt Trăng có nhiều khả năng được hình thành trực tiếp từ các vật chất của Trái Đất.

Theo hai nhà khoa học trên, để chứng minh lý thuyết của họ, cần phải dựa vào những vật chất từ Mặt Trăng trong các cuộc thăm dò tương lai./.

                                                                                  Theo TTXVN

Các tin khác


Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục