Phá rừng một trong những nguyên nhân của biến đổi khí hậu

Phá rừng một trong những nguyên nhân của biến đổi khí hậu

Khi tham gia quá trình thẩm định một đề án trị giá 1.000 tỉ đồng do một tỉnh trình Thủ tướng, trong đó có nội dung xây kè ven biển, Bộ Kế hoạch - đầu tư góp ý Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh đó nên đưa thêm vào các yếu tố phù hợp với biến đổi khí hậu dựa trên các kịch bản nước biển dâng mà Việt Nam đã có, thì nhận được câu trả lời ngập ngừng của vị giám đốc sở: đây là vấn đề cần tiếp tục cân nhắc.

Câu chuyện trên được ông Nguyễn Tuấn Anh từ Bộ Kế hoạch - đầu tư kể lại tại hội thảo công bố Báo cáo phát triển thế giới 2010 do Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức ngày 4-2 tại Hà Nội. Theo ông Tuấn Anh, vấn đề then chốt với công tác biến đổi khí hậu ở Việt Nam là cần thay đổi nhận thức từ các cấp lãnh đạo và các đơn vị thực hiện từ trung ương tới địa phương. “Nhận thức chưa thông thì khó có thể lồng ghép biến đổi khí hậu vào việc lập kế hoạch và quy hoạch” - ông Tuấn Anh nói.

“Việt Nam có những thành tựu đáng để tự hào với thế giới và đã có một chặng đường phát triển thành công. Nhưng vẫn chưa thành công ở khía cạnh chưa lồng ghép được yếu tố môi trường vào các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội” - ông Douglas Graham, chuyên gia cao cấp về môi trường của WB, có cùng đánh giá. Tuy nhiên, Việt Nam đang có cơ hội thay đổi điều đó vì thời điểm này là giai đoạn xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội năm năm giai đoạn 2011-2015. Ông Tuấn Anh cũng nói đây là lúc Việt Nam rút kinh nghiệm để xác định lại tính thực tiễn của các mục tiêu môi trường, chuẩn bị năng lực thực hiện và nâng cao năng lực sử dụng các thông tin, số liệu.

Báo cáo phát triển thế giới là báo cáo quan trọng nhất hằng năm của WB, năm nay lấy biến đổi khí hậu làm chủ đề chính. Báo cáo kêu gọi các nước phải hành động ngay, hành động cùng nhau và theo nhiều cách. Cụ thể, báo cáo kêu gọi các nước sử dụng công nghệ “xanh” thân thiện với môi trường, giảm sử dụng năng lượng hóa thạch như than... Các tác giả đã lấy dẫn chứng thành phố 3 triệu dân

Nhật Chiếu ở tỉnh Sơn Đông, miền bắc Trung Quốc giảm 1/3 mức sử dụng năng lượng và giảm phát thải khí CO2 xuống còn một nửa khi sử dụng năng lượng mặt trời cho các tòa nhà, bình đun nước nóng, biển báo giao thông, đèn chiếu sáng công cộng...

                                                                           Theo Báo Tuoitre

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục