Trình duyệt Internet Explorer (IE) của Microsoft đã đánh mất thị phần tại các thị trường lớn ở châu Âu như Pháp, Anh và Italy sau khi gã khổng lồ phần mềm bắt đầu cho phép người tiêu dùng châu Âu được tự do lựa chọn trình duyệt mà họ muốn để lướt web.



Từ giữa tháng 5/2009, Microsoft đã cam kết cho phép người tiêu dùng được truy cập vào các trình duyệt đối thủ trong hệ điều hành Windows dễ dàng hơn. Lời hứa này đã kết thúc cuộc chiến chống độc quyền “hao tiền tốn của” giữa Microsoft và Liên minh châu Âu (EU).

 

Microsoft đã bắt đầu gửi một màn hình lựa chọn mà ở đó khách hàng có thể dễ dàng click vào các trình duyệt đối thủ đến gần 200 triệu máy tính mới và cũ.

 

Theo hãng thống kê web Statcounter, trong tháng 3/2010, thị phần của Internet Explorer tại Pháp đã giảm xuống 2,5% điểm so với tháng 1, giảm 1% điểm tại Anh và giảm 1,3% điểm tại Pháp.

 

Trình duyệt của hãng Opera Software, hãng trình duyệt lớn thứ 4 thế giới nhờ có màn hình lựa chọn của Microsoft mà đã có lượt tải nhiều hơn gấp đôi so với mức bình thường tại châu Âu. Đặc biệt ở Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, lượt tải trình duyệt Opera đã tăng hơn gấp 3 lần.

 

Mozilla, hãng trình duyệt lớn thứ hai thế giới cũng được hưởng lợi từ màn hình lựa chọn của Microsoft. “Chúng tôi đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ số người dùng mới trình duyệt Firefox nhờ vào màn hình lựa chọn. Chúng tôi hy vọng con số này sẽ tiếp tục tăng lên khi màn hình lựa chọn được cung cấp ở tất cả các nước”, một phát ngôn viên của Mozilla nói.

 

Các hãng trình duyệt nhỏ hơn thì tỏ ra chưa hài lòng với màn hình lựa chọn này. Họ đã kêu gọi Liên minh châu Âu ra phán quyết buộc Microsoft phải cho họ nhiều cơ hội hơn trong website lựa chọn trình duyệt của hãng này.

 

Đầu tiên, màn hình lựa chọn trình duyệt của Microsoft (tại địa chỉ web http://www.browserchoice.eu) hiển thị năm trình duyệt hàng đầu thế giới hiện nay là IE, Firefox, Opera, Safari của Apple và Chrome của Googe ở những vị trí ưu tiên hơn. Các trình duyệt khác, bao gồm Flock, Avant và Maxthon sẽ được liệt kê theo một thứ tự ngẫu nhiên.

 

“Cho đến nay, lượt tải mới trình duyệt Flock từ màn hình lựa chọn trình duyệt của Microsoft chỉ đóng góp một phần khiêm tốn và sự tăng trưởng của số lượt tải tổng thể. Đó cũng là tình cảnh chung của những trình duyệt khác không được hiển thị trên màn hình chính”, Flock nói trong một tuyên bố.

 

Riêng Microsoft thì khẳng định màn hình lựa chọn trình duyệt đã tuân thủ nghiêm túc phán quyết của EU. Năm trình duyệt lớn nhất đã được hiển trị trực tiếp trên màn hình lựa chọn này, tuy nhiên, các hãng trình duyệt nhỏ lại khăng khăng cho rằng chưa có gì để cho thấy người tiêu dùng đã có nhiều sự lựa chọn có sẵn hơn.

 

“Chúng tôi hy vọng những sự thay đổi mà chúng tôi đã nhắc tới trong đơn kiến nghị cấp bách gửi lên Ủy ban châu Âu được thực hiện để tất cả các trình duyệt đã được hiển thị bên phải màn hình chính sẽ có cơ hội được người tiêu dùng châu Âu nhìn thấy và cân nhắc đến”, Flock nói.

 

                                                                                       Theo Dantri

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục