Hạn hán tiếp tục đe doạ sản xuất nông nghiệp (ảnh chụp tại bãi giữa sông Hồng).

Hạn hán tiếp tục đe doạ sản xuất nông nghiệp (ảnh chụp tại bãi giữa sông Hồng).

Đó là nhận định của PGĐ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn T.Ư Nguyễn Lan Châu về tình hình thời tiết mùa hè sắp tới. Theo bà Châu, đỉnh điểm từ tháng năm trở đi, thời tiết nắng nóng gay gắt sẽ đe doạ khắp cả nước, đặc biệt tập trung vào khu vực từ Bắc Bộ tới Trung Trung Bộ.

Trong khi đó, lượng mưa được dự báo sẽ thiếu hụt nghiêm trọng vào mùa mưa tới.

- Thưa bà, thời tiết trong mùa hè sắp tới sẽ diễn biến như thế nào?

- El Nino tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết nước ta và kéo dài sự ảnh hưởng hơn dự tính. Từ tháng một đến tháng ba, nền nhiệt độ phạm vi toàn quốc cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) đặc biệt ở phía bắc. Từ tháng năm trở đi, trời sẽ tiếp tục nắng nóng gay gắt và kéo dài, mưa thiếu hụt và nền nhiệt độ tăng cao, có nơi tăng lên trên 40 độ. Hạn hán sẽ tiếp tục đe doạ nhiều vùng miền với mức độ trầm trọng hơn năm ngoái.

- Thông thường từ tháng sáu trở đi, Nam Bộ và Tây Nguyên bước vào mùa mưa. Liệu lượng mưa có “cứu vãn” được tình thế hạn hán hiện nay không, thưa bà?

- Do hậu quả của mùa mưa năm ngoái gây thiếu hụt một lượng lớn nên năm nay, việc bù đắp mưa cho các sông, hồ đang có nguy cơ cạn kiệt sẽ nằm  ngoài khả năng của toàn mùa mưa năm nay. Từ tháng mười năm ngoái đến nay, Bắc Bộ hụt 70-90% so với mức trung bình, có nơi hoàn toàn không mưa. Năm nay, tháng sáu đến tháng tám sẽ có mưa tập trung tại Bắc và Trung Bộ, song lượng mưa không đáng kể.

Riêng Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa sẽ đến muộn hơn, các đợt mưa lớn xảy ra trên diện rộng và chu kỳ mưa rất ngắn. Điều này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở tại miền núi nên các địa phương phải hết sức đề phòng vào cuối mùa mưa năm nay. Do mưa và hạn hán nên tình trạng xâm mặn ở ĐBSCL sẽ xuất hiện sớm hơn khoảng một tháng so với năm 2009.

- Tình hình mưa lũ liệu có diễn biến khó lường hơn mọi năm không, thưa bà?

- Tại Bắc Bộ, nhìn  chung đỉnh lũ cao nhất năm nay trên các hệ thống sông tại Bắc Bộ phổ biến cao hơn đỉnh lũ năm 2009, riêng lưu lượng lớn nhất đến hồ Hoà Bình có khả năng tương đương đỉnh lũ năm 2009. Tại Trung Bộ và Tây Nguyên, đỉnh lũ trên các sông từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh ở mức BĐ1-BĐ2 và cao hơn TBNN. Riêng khu vực Nam Bộ, lũ có khả năng xuất hiện muộn so với TBNN, đỉnh lũ cao nhất năm xấp xỉ mức TBNN.

                                                                     Theo Báo Laodong

Tóm lại, do tác động của biến đổi khí hậu, mùa mưa, bão, lũ năm 2010, tình hình thời tiết, thuỷ văn trên phạm vi cả nước sẽ diễn biến phức tạp khó lường, các hiện tượng cực đoan sẽ nhiều hơn, nghiêm trọng hơn. Cần đề phòng bão mạnh, lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất có khả năng xảy ra ở một số khu vực, đặc biệt tại các khu vực miền núi thuộc Bắc Bộ và Trung Bộ.

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục