Bác sỹ Trương Thìn, nguyên là lãnh đạo Bệnh viện Y học cổ truyền, hiện là Chủ tịch Hội Đông y - Hội Châm cứu TP HCM đã tiên phong áp dụng thử Phương pháp điều trị gút bằng cách ăn sữa chua và xoa bóp bằng thuốc thảo dược và kết quả là cơn đau do bệnh gút không còn tái phát.

 

Báo CAND đã liên tiếp thông tin về phương pháp chữa bệnh gút bằng cách "Ăn sữa chua và dùng thảo dược ngâm rượu để xoa bóp". Trong đó, các nội dung về lập luận của BS đông y Lương Thị Tú với liệu pháp chữa bệnh, kết quả áp dụng liệu pháp này… cũng như khi người mắc bệnh gút cần tư vấn cách chữa trị, cần thuốc xoa bóp để dùng thử sẽ liên hệ với ai, ở đâu đã được giới thiệu khá chi tiết. Tuy nhiên, do không theo dõi thường xuyên, nhiều độc giả liên tiếp gọi điện tới toà soạn để hỏi về nơi mua thuốc, địa chỉ, điện thoại của BS Tú…

Khi tây y chỉ có thể cầm cự với bệnh gút chứ chưa có thuốc chữa dứt, BS đông y Lương Thị Tú đã nghiên cứu tìm ra các phương pháp chữa trị bằng đông y để tìm cách chế ngự căn bệnh này.

Lý giải cho việc dùng sữa chua (yaourt) để điều trị chứng gút bắt đầu bằng câu hỏi tưởng đơn giản song cũng phải mất cả một thời gian dài: Tại sao phụ nữ ít bị bệnh gút? Từ câu hỏi này, BS Tú đã tìm ra câu trả lời cũng hết sức đơn giản: Chính tuyến sữa trong cơ thể người phụ nữ đã tự trung hòa, điều chỉnh được lượng axít uríc có trong cơ thể khiến chất này ít có điều kiện tồn đọng tại các khớp chân, tay.

Thảo dược ngâm rượu dùng xoa bóp ngoài da.

Từ lập luận như vậy, sữa chua có chứa các thành phần như vitamin, protein, men tiêu hóa… và có khả năng trung hòa axít uríc đã được BS Tú nghĩ tới và cho một số người bệnh dùng thử. Về thuốc xoa bóp, sẵn có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực y học cổ truyền, khi đã nắm được cơ chế lắng đọng axít uríc trong cơ thể là dù đứng hay đi thì trọng lực cơ thể và máu vẫn dồn xuống chân tay, BS Tú đã bào chế một số loại thảo dược đem ngâm rượu để người bệnh xoa bóp ngoài nhằm giảm đau, làm tan các cục u cứng do axít uríc đọng tại các khớp chân, tay.

Ông Tuấn, một bệnh nhân gút ở TP HCM đã điều trị dứt cơn đau theo phương pháp này nhận xét: So với việc phải dùng thuốc đặc trị của Tây y là colchicine hàng ngày rồi ăn uống phải kiêng cữ đủ thứ vẫn chỉ để cầm cự với căn bệnh gút, thì việc ăn sữa chua, xoa bóp rượu thuốc đơn giản, nhẹ nhàng và hiệu quả hơn nhiều. Phương pháp chữa trị hoàn toàn không có tác dụng phụ và người mắc bệnh gút còn được bổ sung thêm men tiêu hóa, giúp giảm lượng cholectoron trong máu… 

Sau thành công bước đầu đối với một số bệnh nhân gút tại khu vực Hà Nội và một số tỉnh, thành phía Bắc, phương pháp điều trị được phổ biến rộng rãi ở TP HCM, và khu vực lân cận. Trong đó bác sỹ Trương Thìn, nguyên là lãnh đạo Bệnh viện Y học cổ truyền, hiện là Chủ tịch Hội Đông y - Hội Châm cứu TP HCM đã tiên phong áp dụng thử và kết quả là cơn đau do bệnh gút không còn tái phát. Cho đến thời điểm này, phương pháp điều trị được gần 1.000 người bệnh gút trên khắp cả nước và nước ngoài áp dụng thử.

 Anh Nguyễn Bảo Sơn cho biết, trong số hơn 400 hộp thuốc đã được anh gửi đến địa chỉ bệnh nhân khắp cả nước, nhiều người bệnh đã gọi điện thông báo dứt cơn đau sau thời gian ngắn dùng thử và đề nghị anh gửi thuốc lần 2.

Tại chùa pháp viện Minh Đăng Quang ở quận 2, TP HCM, sư Minh Hóa cũng cho biết, nhiều người bệnh đã quay lại chùa để được nhận thêm thuốc và thông báo dứt cơn đau. Do BS Tú đã quyết định không thương mại hóa phương pháp điều trị gút này nên ngoài việc cho công bố rộng rãi, bà đã trao toàn bộ việc cung cấp thuốc cho những người tin cậy.

Hiện tại, có 2 nơi cung cấp thuốc của BS Tú là chùa pháp viện Minh Đăng Quang, số 505 xa lộ Hà Nội, quận 2, TP HCM. Những người có điều kiện đến chùa gặp sư Minh Hóa, ĐT 0913710268 sẽ được nhận thuốc miễn phí từ nguồn kinh phí tài trợ của Hội từ thiện nhà chùa.

Những người ở xa liên hệ với anh Sơn theo số điện thoại: 0937391938 để được tư vấn cách xoa bóp và mua thuốc qua đường bưu điện

 

                                                                                     Theo CAND

Các tin khác


Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục