Bộ trưởng Lê Doãn Hợp: “Với tốc độ công nghiệp hoá và đô thị hoá nhanh như hiện nay, cuộc sống đô thị và bản thân sự phát triển của đô thị là đối tượng phục vụ to lớn của VT&CNTT”.

Bộ trưởng Lê Doãn Hợp: “Với tốc độ công nghiệp hoá và đô thị hoá nhanh như hiện nay, cuộc sống đô thị và bản thân sự phát triển của đô thị là đối tượng phục vụ to lớn của VT&CNTT”.

Hôm nay, ngày 17/5 là ngày kỷ niệm 145 năm ngày thành lập Liên minh viễn thông quốc tế ITU, Ngày Viễn thông thế giới và Ngày xã hội thông tin. Nhân dịp quan trọng này, Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp đã có thông điệp gửi toàn thể cộng đồng viễn thông và công nghệ thông tin (VT&CNTT).

Người đứng đầu ngành TT&TT Việt Nam đánh giá chủ đề Ngày Viễn thông thế giới và Ngày xã hội thông tin năm nay - “VT&CNTT vì cuộc sống tốt đẹp và văn minh đô thị” – đã khái quát hoá mục tiêu mà cộng đồng VT&CNTT liên tục phấn đấu trong những năm qua.

Theo Bộ trưởng, cùng với các nước, VT&CNTT Việt Nam cũng đang phấn đấu xây dựng một xã hội thông tin, trong đó mọi người dân có thể tiếp cận các tiện ích VT&CNTT, tiếp thu tri thức để khai thác hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên, xây dựng một xã hội phồn vinh, con người hoà đồng, cuộc sống thân thiện với môi trường.

“Với tốc độ công nghiệp hoá và đô thị hoá nhanh như hiện nay, cuộc sống đô thị và bản thân sự phát triển của đô thị là đối tượng phục vụ to lớn của VT&CNTT”. Cụ thể, mật độ dân cư cao, sự sôi động của các hoạt động kinh tế xã hội ở các đô thị lớn đặt ra nhiều thách thức đối với các nhà quản lý và cư dân đô thị như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, tốn kém thời gian đi lại, giao dịch,… mà VT&CNTT có thể cung cấp các giải pháp hữu hiệu.

Vì vậy, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đề nghị bên cạnh việc tiếp tục đưa phương tiện thông tin liên lạc đến người dân ở nông thôn, VT&CNTT cũng cần thực sự quan tâm hơn nữa tới khu vực đô thị.

Bộ trưởng cho rằng Việt Nam có thể tự hào với thành tựu phát triển VT&CNTT trong những năm qua. "Ở các đô thị lớn ngày nay thật khó có thể hình dung cuộc sống thường ngày của người dân, hoạt động của các công sở, doanh nghiệp,… mà không có điện thoại, Internet, thư điện tử và các ứng dụng trên mạng trong lĩnh vực giao thông công cộng, giáo dục, hành chính công, ngân hàng, tài chính, hải quan, v.v…".

Nhân dịp này, Bộ trưởng gửi lời chúc ngành VT&CNTT tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hoàn thành sứ mệnh kết nối và cung cấp thông tin hữu ích đến với mọi người, bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào khi có nhu cầu. Ông cũng kêu gọi CBCNVC toàn ngành quyết tâm đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia mạnh về CNTT-TT do đây là nhiệm vụ chiến lược của ngành trong giai đoạn tới.

                                                                                          Theo Vnn

Các tin khác


Dông, lốc kèm mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà dân ở Thanh Hóa

Chiều tối 17/4, ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận dông, lốc kèm mưa đá, gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân.

Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục