Các nhà khoa học Nhật Bản vừa phát hiện một loài vi tảo mới có nguy cơ gây nhiễm trùng và đe dọa đến sinh mạng của con người.

 

Loài vi tảo mới này có tên gọi prototheca cutis, được các nhà khoa học Nhật Bản phát hiện sau khi phân tích mẫu da của một bệnh nhân ở Nhật Bản.

Bệnh nhân này đã bị nhiễm trùng và xuất hiện ung nhọt trên cơ thể sau khi tiếp xúc với vi tảo prototheca cutis.

Các nhà khoa học cho rằng, ngoài Nam Cực, có thể tìm thấy vi tảo prototheca cutis ở trong đất và dưới nước ở khắp nơi trên thế giới.

Khả năng sinh tồn của loài vi sinh vật này rất mãnh liệt, có thể tồn tại được trong cả môi trường đã được khử trùng. Chúng sinh sôi nảy nở mạnh trong môi trường nước ô nhiễm nên các thùng rác gia đình, nông thôn là môi trường rất có lợi để chúng sinh tồn.

Hiện tại, bệnh nhân Nhật Bản đã được điều trị khỏi, đây là trường hợp duy nhất tính đến thời điểm hiện tại bị nhiễm trùng vi tảo prototheca cutis.

Nhà khoa học Noriyuki Village Koichi thuộc Đại học Tokyo, phụ trách nhóm nghiên cứu cho biết, hành vi của vi tảo prototheca cutis có thể tương tự như các loài vi tảo có hại khác.

Loài vi tảo là thể hữu cơ đơn bào có thể tìm thấy dưới nước ở khắp các nơi trên thế giới. Vi tảo prototheca cutis khi xâm nhập vào vết thương sẽ khiến cho cánh tay, đùi và mặt của con người bị ngứa, thậm chí phát ung nhọt.

Quá trình này diễn ra rất chậm, có khi là 2 tuần hoặc lâu hơn. Trước đó cũng có một số báo cáo cho thấy, trên cơ thể trâu, hươu, chó và mèo cũng thấy xuất hiện hiện tượng nhiễm trùng vi tảo prototheca cutis.

Nhà khoa học Koichi cho biết, do nhiễm trùng vi tảo prototheca cutis rất hiếm gặp, vì thế phương pháp điều trị cũng chưa có nhiều. Trước mắt chỉ có thể điều trị bằng cách sử dụng thuốc chống nấm.

Mặc dù tảo không phải là nấm, tuy nhiên thực tế chứng minh, thuốc chống nấm có thể điều trị bệnh nhân nhiễm trùng vi tảo nặng với tỷ lệ khỏi bệnh là gần 59%.

Nhà khoa học Koichi cũng cho biết, đa phần loài vi tảo trên thế giới đều vô hại. Điều này cho thấy vi tảo prototheca cutis trở thành đối tượng nghiên cứu rất quan trọng và có sức hấp dẫn./.

                                                                                Theo TTXVN

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục