Hơn 400 đại biểu đến từ 30 quốc gia trên thế giới đã đến tham dự Hội nghị Quốc tế Katoomba Đông Nam Á 2010 về “Chi trả dịch vụ môi trường và Giảm phát thải do mất rừng và suy thoái rừng”, một lĩnh vực tiềm năng nhưng còn khá mới mẻ ở Việt Nam.

Mô tả ảnh.
Hội nghị là nơi để chia sẻ những kiến thức kinh nghiệm cũng như tìm kiếm những cơ hội mới liên quan đến một thị trường PES ở Việt Nam và các nước châu Á. Ảnh: L.V.

Các dịch vụ môi trường đang đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, xóa đói giảm nghèo cũng như cải thiện sinh kế. Vì vậy, thị trường “Chi trả dịch vụ môi trường” (Payments for Ecosystem Services - PES) đang dần trở thành một điểm nóng nhận được sự quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới.

Tuy nhiên, đối với nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam thì PES vẫn là một khái niệm còn khá mới mẻ. Trong bối cảnh đó, Hội nghị Quốc tế Katoomba Đông Nam Á 2010 là một diễn đàn rộng rãi để các bên tham gia chia sẻ những kiến thức về thị trường cũng như những cơ hội mới liên quan đến PES tại Việt Nam và các quốc gia khác ở châu Á.

Trên thực tế, từ năm 2008, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Quyết định 380/QĐ-TTg về chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) tại hai tỉnh Lâm Đồng và Sơn La.

Hiện tại, Chính phủ Việt Nam cũng đang tiến hành xây dựng một nghị định về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng để thực hiện trong cả nước. Đây là những văn bản thể hiện quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và xóa đói giảm nghèo. 

Mô tả ảnh.
Rất nhiều người Việt Nam quan tâm đến thị trường còn tương đối mới mẻ này. Ảnh: L.V.

Nỗ lực của Việt Nam trong những năm qua đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Ông Michael Jenkins, Chủ tịch Tổ chức Forest Trends, đơn vị đồng tổ chức Hội nghị lần này khẳng định: “Việt Nam là quốc gia đi đầu trong việc ban hành các cơ chế pháp luật hỗ trợ thực hiện chi trả dịch vụ môi trường. Và đó cũng là lý do chúng tôi chọn Việt Nam là nơi tổ chức Katoomba XVII”.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, việc triển khai thị trường PES ở Việt Nam vẫn đang đứng trước nhiều thách thức. Do vậy, Hội nghị Quốc tế Katoomba Hà Nội 2010, sẽ là cơ hội tốt để chúng ta củng cố và mở rộng sự hỗ trợ và hợp tác quốc tế trong việc triển khai thị trường còn rất mới mẻ này.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: “Mỗi chúng ta sẽ sống hạnh phúc hơn khi được sống trong môi trường xanh và trong lành. Đó là ý nghĩa cao cả và tốt đẹp mà chúng ta cùng nhau đến đây tham dự cuộc hội thảo quan trọng này. Chúng ta hãy tăng cường hợp tác để chính sách chi trả dịch vụ môi trường sẽ thành công ở mỗi quốc gia, ở khu vực và trên toàn thế giới”.

                                                                                           Theo Vnn

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục