Ngày 27/6, Vệ tinh địa tĩnh khí tượng đầu tiên của Hàn Quốc đã đi vào quỹ đạo Trái Đất an toàn sau khi được phóng lên từ Trung tâm vũ trụ Guiana ở Kourou.

 

Nguồn tin Bộ Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc cho biết việc phóng vệ tinh Chollian diễn ra thành công sau khi phải trì hoãn hai ngày vì một vài trục trặc kỹ thuật nhỏ. 32 phút sau khi được phóng từ mặt đất, vệ tinh Cholian đã tách thành công khỏi tên lửa đẩy Ariana 5-ECA và sáu phút sau đó Trung tâm mặt đất Dongara ở Australia đã liên lạc được với vệ tinh.

Theo Bộ này, việc Trung tâm Dongara thiết lập được liên lạc với vệ tinh Chollian cho thấy vệ tinh đã đi vào đúng quỹ đạo dự tính; đồng thời các thiết bị lắp đặt trên vệ tinh cũng đã vận hành bình thường. Trong những ngày tới Chollian sẽ tiếp sóng với các trạm mặt đất ở Hawai, Italy, Chile, và dự kiến sau 10 ngày nữa có thể tiếp sóng với Trung tâm nghiên cứu vũ trụ quốc gia Hàn Quốc.

Khoảng 30 chuyên gia Hàn Quốc và Pháp đang tiếp tục theo dõi các thông số của vệ tinh Chollian. Sau khi vào quỹ đạo ổn định ở độ cao 36.000 km, vệ tinh sẽ tiến hành các thử nghiệm và thu thập dữ liệu về viễn thông, khí tượng biển. Chollian có thể phục vụ các dịch vụ thời tiết từ cuối tháng 12 tới.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Kim Young-shik khẳng định, sự kiện phóng thành công vệ tinh Chollian đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ của Hàn Quốc, phục vụ hiệu quả cuộc sống của con người.

Với kinh phí dự án khoảng 295,4 triệu USD, vệ tinh Chollian nặng 2.460 kg do Viện nghiên cứu và phát triển Đại dương của Hàn Quốc thiết kế chính, được xây dựng với sự trợ giúp của Trung tâm vũ trụ EADS Astrium (Pháp).

Đây là vệ tinh địa tĩnh thám hiểm đại dương đầu tiên của Hàn Quốc, cung cấp các số liệu định kỳ và cập nhật về các biến động của thủy triều, nhiệt độ đại đương và các vấn đề liên quan tới biến đổi khí hậu./.

                                                                               Theo TTXVN

Các tin khác


Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục