Hai báo cáo mới nhất từ Kaspersky Lab và McAfee đều cho thấy, VN xếp hạng cao trong việc phát tán mã độc và thư rác (spam) trên toàn cầu.

 

Thứ 2 Châu Á, thứ 7 thế giới

Theo báo cáo của Kaspersky Lab, trong tháng 6/2010, VN đứng thứ 7 thế giới và đứng thứ 2 ở Châu Á về mức độ spam trong tháng 6. Lượng thư rác xuất phát từ Việt Nam chiếm 3,6% thư rác toàn cầu; trong khi đó Brazil (5,2%), Columbia (4,1%) và Tây Ban Nha (3,8%) lần đầu tiên góp mặt vào tốp 5 quốc gia phát tán thư rác nhiều nhất thế giới. Hai vị trí đầu tiên tiếp tục thuộc về Mỹ (11,8%) và Ấn Độ (6,2%).  

Paypal là mục tiêu chính trong các tấn công phishing tháng 6 vừa qua. Số lượng các cuộc tấn công vào dịch vụ thanh toán trực tuyến này dẫn đầu khi tăng khoảng 20% so với tháng 5. Tiếp sau đó, Facebook và HSBC hoán đổi vị trí cho nhau ở thứ tự 3 và 4. Trò chơi trực tuyến rất nổi tiếng World of Warcraft lần đầu tiên lọt vào tốp 10. Ngoài ra, World Cup 2010-sự kiện thể thao chính trong tháng 6, cũng không nằm ngoài mục tiêu hoạt động của những kẻ spam. Chủ đề này đã được khai thác rất mạnh mẽ thông qua các email về thuốc men, các loại dịch vụ và hàng hóa liên quan đến sức khỏe…

Một xu hướng mới là số lượng chương trình độc hại chạy trên nền tảng Win32 giảm xuống trong khi việc chia sẻ các tập tin HTML lại đang tăng lên trong các email spam. Đa số các chương trình mã độc nằm trong tốp 10 của tháng 6 đều là các trang HTML được viết bằng JavaScript. Chính những đoạn mã hóa ẩn này sẽ gián tiếp đưa người dùng đến với các website spam, kèm theo là những lợi dụng bí ấn.

Bên cạnh đó, những biến thể của một trong những rookit nguy hiểm nhất đang lây truyền hiện nay là Trojan.Win32.TDSS cũng được phát tán qua email spam. Nhiều biến thể của chương trình này có thể được tìm thấy trong các đường liên kết khác nhau mặc dù chúng luôn luôn xuất hiện trong các tập tin đính kèm dạng nén. Để phát tán mã độc, kẻ lừa đảo đã sử dụng một trong những chủ đề rất ưa thích của chúng là thông tin về các loại thuế.

Nằm trong top 15 quốc gia phát tán mã độc nhiều nhất

“VN nằm trong tốp 15 quốc gia phát tán mã độc nhiều nhất, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc về tấn công “SQL Injection”, báo cáo về bảo mật quý II/2010 của McAfee cho biết. Số lượng phần mềm độc hại được phát hiện hoạt động nhiều hơn bao giờ hết trong 6 tháng đầu năm nay, trong khi tốc độ tăng của thư rác là 2.5% so với quý I/2010.

Trong nửa đầu năm nay, có tới 10 triệu mối nguy hại được liệt kê. Các mối đe dọa độc hại dẫn đầu là từ thiết bị lưu trữ di động, tiếp đến là phần mềm Anti-virus giả mạo, và các phần mềm độc hại đặc trưng trong lĩnh vực truyền thông xã hội. Với khoảng 55.000 phiên bản phần mềm độc hại mới xuất hiện mỗi ngày thì phần mềm độc hại AutoRun trên toàn cầu và phần mềm đánh cắp mật khẩu Trojan là hai mối đe dọa hàng đầu.

Ông Mike Gallagher-Phó chủ tịch McAfee-cho biết: “Báo cáo của chúng tôi  chỉ ra rằng, tội phạm mạng đang điều chỉnh để phù hợp hơn với các đối tượng đam mê công nghệ và sử dụng nó để nhử các nạn nhân cả tin. Không những chúng ta phải giáo dục về tội phạm công nghệ rộng rãi hơn nữa, mà các tổ chức an ninh còn phải chủ động đưa ra các chiến lược an ninh”.

Những kẻ tấn công tận dụng các sự kiện lớn như World Cup và xung đột Trung Đông làm đòn bẩy để phát tán mã độc trên Internet. Thêm vào đó, phòng nghiên cứu của McAfee còn tìm thấy sự hồi sinh của các botnet “đã chết”. Bão Worm và Kraken, được xem là những bonet lớn nhất hành tinh, đã gia tăng trở lại.

                                                                                 Theo Báo Laodong

Các tin khác


Dông, lốc kèm mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà dân ở Thanh Hóa

Chiều tối 17/4, ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận dông, lốc kèm mưa đá, gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân.

Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục