Ngày 27 tháng 12, “khóa bồi dưỡng triển khai chính quyền điện tử cho cán bộ chủ chốt thành phố Hà Nội trong năm 2010-2011” đã được khai giảng tại Trung tâm đào tạo Công Nghệ thông và Truyền Thông, thuộc Sở TT&TT Hà Nội.

 
Tới dự buổi khai giảng có bà Ngô Thị Thanh Hằng, phó chủ tịch UND Thành Phố, trưởng ban chỉ đạo khóa học, ông Phạm Quốc Bản, giám đốc Sở TT&TT, phó ban chỉ đạo khóa học và đông đảo các cán bộ thủ đô.

Mục đích của khóa học nhằm đào tạo các cán bộ, công chức, là nguồn nhân lực nòng cốt của nền hành chính điện tử Hà Nội, góp phần đạt mục tiêu xây dựng nền tảng cơ quan điện tử, góp phần nâng cao năng lực quản lý điều hành của các cơ quan nhà nước.

Giảng viên của khóa học là các chuyên gia về CNTT của các Bộ, Ngành, các Viện nghiên cứu và các trường Đại học. Ngoài ra còn có sự tham gia của các chuyên gia về Công nghệ thông tin và triển khai chính phủ điện tử của Singapore và một số quốc gia phát triển khác.


Khóa học sẽ kéo dài trong 10 ngày, gồm 5 ngày đào tạo trong nước và 5 ngày đào tạo tại Singapore.

Kinh phí của khóa học được sử dụng từ nguồn vốn từ nguồn vốn ODA, với số tiền 690.000 USD phục vụ cho quá trình đào tạo trong và ngoài nước.

Kết thúc khóa học, các học viên sẽ nắm được kiến thức cơ bản về nền hành chính điện tử để xây dựng được kế hoạch, lộ trình phát triển hệ thống công nghệ thông tin, kỹ năng điều hành các ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước.

Sau khi hoàn thành khóa học, chứng chỉ cấp cho các học viên sẽ thống nhất với Bộ Thông tin và Truyền thông, xác nhận đã hoàn thành khóa học Lãnh đạo công nghệ thông tin.

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Phạm Quốc Bản, giám đốc sở Thông tin & Truyền thông, phó ban chỉ đạo lớp học đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo nguồn lực và cán bộ chủ chốt về ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng và triển khai chính quyền điện tử tại thủ đô.

Ông cũng đề xuất ý kiến về “Ngày thứ bảy công nghệ thông tin”, xây dựng các chương trình dạy CNTT trên truyền hình để phổ biến rộng rãi công nghệ thông tin đến toàn dân.


 

                                                                                  Theo DanTri

 

 

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục