Thủy điện Suối Nhạp (Đà Bắc) công suất 4 MW đã đi vào vận hành

Thủy điện Suối Nhạp (Đà Bắc) công suất 4 MW đã đi vào vận hành

(HBĐT) - Những năm gần đây, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt của người dân và sản xuất của các doanh nghiệp, cơ quan hành chính tăng cao. Trong khi đó các dự án thủy điện lớn chưa đưa vào khai thác đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt điện năng trên phạm vi toàn quốc.

 

Theo thống kê của ngành chức năng, toàn tỉnh có khoảng 1600 doanh nghiệp hoạt động sản xuất - kinh doanh có sử dụng thường xuyên và  khoảng 177.000 hộ sử dụng điện, chiếm khoảng 94,7% số hộ trên địa bàn. Sản lượng điện được phân bổ chỉ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn. Tỉnh ta đang phải đối mặt với tình hình thiếu điện căng thẳng ở mức gay gắt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống nhân dân.

 

Là một tỉnh miền núi với những lợi thế về hệ thống sông, suối đa dạng phong phú, nhiều lềnh thác là những tiềm năng để phát triển các dự án thủy điện nhỏ. Những năm qua, tỉnh đã khuyến khích các doanh nghiệp, thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào các dự án thủy diện nhỏ, tập trung ở các huyện vùng cao như: Đà Bắc, Mai Châu, Lạc Sơn, Cao Phong. Các doanh nghiệp đã khởi công một số dự án như: Thủy điện Định Cư (Lạc Sơn), Suối Tráng (Cao Phong)... Trong đó có một số dự án đã đi vào vận hành như: thủy điện So Lo tại xã Phúc Sạn, công suất trên 3 MW; Thủy điện Vạn Mai ( Mai Châu), công suất xấp xỉ 1 MW và một số dự án thủy điện khác đã góp phần đáng kể cải thiện tình trạng thiếu điện căng thẳng trên địa bàn.

 

Dự án Thủy điện Suối Nhạp A do Công ty Hoàng Sơn làm chủ đầu tư và thi công, có tổng mức đầu tư 104 tỷ đồng, với 2 tổ máy, công suất thiết kế giai đoạn 1 là 4 MW, sản lượng điện hàng năm đạt khoảng 15,4 triệu KWh, nằm trên địa bàn 2 xã Đồng Chum và Đồng Ruộng, được xây dựng trên nhánh cấp I của sông Đà là Suối Nhạp, có nguồn nước tốt và ổn định. Sau 4 năm triển khai đã hoàn thành và đã hòa lưới điện quốc gia. Công ty Hoàng Sơn đã ký hợp đồng mua bán điện với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc với giá bán điện vào giờ cao điểm là 2.099 đồng/KWh. Nhà máy Thủy điện Suối Nhạp mang lại doanh thu 20 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước từ 4 - 5 tỷ đồng/năm, tạo thêm việc làm cho nhân dân địa phương. Công ty đang tập trung đẩy nhanh tiến độ giai đoạn 2 của dự án là Nhà máy Thủy điện Đồng Chum 2 gồm 4 tổ máy, công suất thiết kế 9,2 MW, sản lượng điện bình quân đạt 33,5 triệu KWh; thực hiện doanh thu 40 tỷ đồng, nộp ngân sách từ 9- 10 tỷ đồng/năm, dự kiến dự án này sẽ hoàn thành vào cuối năm 2012.

 

Trong vài năm tới, trên địa bàn tỉnh có thêm một số dự án thủy điện mới sẽ hoàn thành như: dự án Thủy điện SoLo giai đoạn 2 ( Mai Châu), dự án thủy điện Định Cư, thủy điện Miền Đồi (Lạc Sơn), Thủy điện Suối Tráng ( Cao Phong) cũng góp phần cải thiện tình trạng căng thẳng về điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt tại các địa phương.

                                                                                                          

  

 

                                                                               Lê Chung

 

 

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục